Thừa Thiên Huế: Khảo hạch tuyển giới tử Đại Giới đàn Mật Hiển

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-11, tại chùa Huyền Không (phường Hương Hồ, TP.Huế), Ban Kiến đàn đã tổ chức khảo hạch dành cho các giới tử xuất gia thuộc Hệ phái Nam tông phát nguyện thọ giới tại Đại Giới đàn Mật Hiển.

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Pháp Tông, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Điều hành Hệ phái Nam tông tỉnh, Phó Chủ đàn Đại Giới đàn Mật Hiển; Thượng thọa Thích Nguyên Thành, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Phó Chủ đàn kiêm Chánh chủ khảo Đại Giới đàn Mật Hiển; chư tôn đức trong Ban Kiến đàn, Ban Khảo thí, Ban Giám thị cùng 23 giới tử xuất gia phát nguyện thọ giới.

Chư tôn đức thăm, sách tấn giới tử trước giờ khảo hạch

Chư tôn đức thăm, sách tấn giới tử trước giờ khảo hạch

Trước giờ khảo hạch, Thượng tọa Thích Nguyên Thành đã có lời sách tấn các giới tử phát nguyện xin thọ giới, mong rằng các giới tử tuân thủ nội quy do Hội đồng Khảo thí đã đề ra, tập trung làm bài đạt để đạt kết quả tốt.

Dịp này, Thượng tọa Thích Nguyên Thành cũng đã trao quyết định Ủy viên Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đến Đại đức Tánh Thuần đại diện cho Hệ phái Nam tông.

Trao quyết định Ủy viên Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đến Đại đức Tánh Thuần - Hệ phái Nam tông

Trao quyết định Ủy viên Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đến Đại đức Tánh Thuần - Hệ phái Nam tông

Đại Giới đàn Mật Hiển được tổ chức từ ngày 28 đến 30-12-2022 (nhằm ngày 6 đến 8-12-Nhâm Dần) tại tổ đình Từ Đàm. Ban Kiến đàn Đại giới đàn Mật Hiển đã nhận và xét duyệt 22 hồ sơ của các giới tử xuất gia phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Mật Hiển, trong đó có 10 vị thọ Tỳ-kheo, 12 vị thọ Sa-di và 1 vị thọ Sa-di-ni theo Hệ phái Nam tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày