Thừa Thiên Huế: Bế mạc Đại giới đàn Mật Hiển Phật lịch 2566

Lễ bế mạc Đại giới đàn Mật Hiển tại tổ đình Từ Đàm
Lễ bế mạc Đại giới đàn Mật Hiển tại tổ đình Từ Đàm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 30-12, tại tổ đình Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế), Ban Kiến đàn Đại giới đàn Mật Hiển đã trang nghiêm cử hành lễ bế mạc.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Quang Nhuận; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chánh Chủ đàn; chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn; chư Tăng Ni, giới tử xuất gia, tại gia cùng Phật tử các giới.

Đại diện các giới tử dâng lời cảm niệm

Đại diện các giới tử dâng lời cảm niệm

Sau nghi thức niệm Phật, đại diện các giới tử dâng lời phát nguyện: “Dù đối mặt với chông gai, thử thách vẫn sẽ luôn giữ hạnh tinh tấn, nguyện dõng mãnh, chuyên tâm nghiêm trì giới pháp đã lãnh thọ để thanh tịnh thân tâm, trang nghiêm bản thệ, xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp Chánh pháp của ba đời mười phương chư Phật, để không phụ lòng mong mỏi, gửi gắm của chư tôn đức Tăng Ni”.

Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc diễn văn bế mạc

Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc diễn văn bế mạc

Tại buổi lễ bế mạc, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Chánh Chủ đàn tuyên đọc diễn văn bế mạc: “Với tâm niệm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, nguyện thắp sáng mãi đèn thiền Trúc Lâm Yên Tử, nguyện khơi sâu đạo mạch Tào Khê Minh Hoằng - Liễu Quán; quyết tâm xây ngôi nhà thọ mạng của Đạo pháp bằng giới luật oai nghi, quyết giữ nếp sống cổ truyền của thiền gia bằng từ bi và giải thoát”.

Hòa thượng Chánh Chủ đàn nhắn nhủ các giới tử sau khi đắc giới trở thành những sứ giả Như Lai cần phải học hỏi, suy nghĩ, và hành trì giới luật một cách nghiêm túc, để trên báo ơn Đức Phật, dưới khỏi phụ tánh linh của mình.

Hòa thượng Đường đầu niêm hương bạch Phật trước khi truyền trao giới pháp

Hòa thượng Đường đầu niêm hương bạch Phật trước khi truyền trao giới pháp

Trước đó, vào lúc 14 giờ nhị vị Thượng tọa dẫn thỉnh tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm chánh điện tổ đình Từ Đàm truyền giới tại gia Thập thiện, truyền giới cho các giới tử xuất gia phát tâm thọ Bồ-tát giới và tại gia Bồ-tát giới.

Các vị phát tâm thọ Thập thiện và Bồ-tát giới với tâm thanh tịnh phụng thỉnh chư vị Hòa thượng Tam sư Thất chứng truyền trao giới pháp nương theo Hòa thượng thượng Tâm hạ Tấn, tự Chơn Tế, hiệu Viên Châu.

Trong không khí trang nghiêm, trầm hương quyện tỏa, đối trước Tam bảo, chư giới tử phát tâm nhiên hương cúng dường trước sự chứng minh của Hội đồng Thập sư cùng hiện tiền Tăng-già.

Giới tử nhiên hương cúng dường

Giới tử nhiên hương cúng dường

Sau ba ngày tổ chức, Đại giới đàn Mật Hiển đã thập phần viên mãn, Ban Kiến đàn nhất tâm lễ tạ Giới sư, chư giới tử đảnh lễ niệm ân đến Ban Kiến đàn. Cuối ngày, Ban Nghi lễ cử hành nghi thức đăng đàn chẩn tế tạ pháp hoàn mãn.

Hòa thượng Thích Khế Chơn trao phần thưởng cho các giới tử đạt kết quả cao

Hòa thượng Thích Khế Chơn trao phần thưởng cho các giới tử đạt kết quả cao

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày