Thừa Thiên Huế: Đại giới đàn Mật Hiển tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Chư giới tử cầu thọ giới pháp tại Đại giới đàn Mật Hiển
Chư giới tử cầu thọ giới pháp tại Đại giới đàn Mật Hiển
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 30-12, Đại giới đàn Mật Hiển đã trang nghiêm cử hành nghi thức tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo tại giới trường tổ đình chùa Từ Đàm và Tỳ-kheo-ni tại giới trường Ni viện Diệu Đức.
Hội đồng Thập sư
Hội đồng Thập sư

Đúng 5 giờ 30, nhị vị Thượng tọa dẫn thỉnh đã dâng lời tác bạch, Ban Cung nghinh và chư vị giới tử xếp thành hai hàng thành tâm cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm giới trường tại chánh điện tổ đình Từ Đàm để cử hành nghi thức tấn đàn truyền giới.

Giới trường trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo. Các giới tử đã cung thỉnh Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Yết-ma, Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê và chư vị tôn chứng Tăng-già truyền trao giới pháp, nương theo Hòa thượng thượng Tâm hạ Tấn, hiệu Chơn Tế, tự Viên Châu.

Hòa thượng Giáo thọ vấn già nạn
Hòa thượng Giáo thọ vấn già nạn

Hòa thượng Giáo thọ vấn già nạn các vị thọ Tỳ-kheo giới trước khi trình đại Tăng xin được truyền trao giới pháp. Đàn giới Tỳ-kheo có 51 giới tử, tấn đàn mỗi lần 3 vị, chia làm 17 đàn. Sau khi truyền giới, Hòa thượng Yết-ma hướng dẫn các giới tử xả mạn y và trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước đến các tân Tỳ-kheo.

Giới tử Thức-xoa-ma-na cầu được thọ giới Tỳ-kheo-ni
Giới tử Thức-xoa-ma-na cầu được thọ giới Tỳ-kheo-ni

Tại Ni viện Diệu Đức, Hội đồng Thập sư Ni tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni cho giới tử cầu thọ nương theo Hòa thượng ni Đường đầu thượng Nguyên hạ Bảo, tự Minh Nguyên. Sau đó, giới tử Tỳ-kheo-ni trở vân tập tại tổ đình Từ Đàm cầu thọ Chánh pháp với đại Tăng để được truyền trao giới pháp.

Chiều cùng ngày, vào lúc 14 giờ, lễ tấn đàn truyền giới cho các giới tử thọ Thập thiện, Bồ-tát giới, nhiên hương cúng dường và bế mạc giới đàn.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày