Thừa Thiên Huế: Khai mạc Đại giới đàn Mật Hiển

Khai mạc Đại giới đàn Mật Hiển tại tổ đình Từ Đàm
Khai mạc Đại giới đàn Mật Hiển tại tổ đình Từ Đàm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 28-12 (nhằm ngày 6-12-Nhâm Dần), tại tổ đình Từ Đàm (phường Trường An, TP.Huế), Đại giới đàn Mật Hiển do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đã khai mạc. Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tham dự và đạo từ.
Di ảnh cố Đại lão Hòa thượng Thích Mật Hiển được tôn trí tại tổ đình Từ Đàm
Di ảnh cố Đại lão Hòa thượng Thích Mật Hiển được tôn trí tại tổ đình Từ Đàm

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, Ban Kiến đàn đã cung nghinh di ảnh cố Đại lão Hòa thượng Thích Mật Hiển từ tổ đình Trúc Lâm về tôn trí tại tuyển Phật trường tổ đình Từ Đàm.

Các giới tử vân tập về tổ đình Từ Đàm chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại Giới đàn từ lúc 13 giờ 30. Đúng 14 giờ, Ban Kiến đàn công bố kết quả khảo thí, giới tử xuất gia và tại gia xếp hai hàng trang nghiêm để cung nghinh chư tôn Hòa thượng giáo phẩm chứng minh, Hội đồng Thập sư từ tổ đình Tường Vân quang lâm.

Đại Giới đàn Mật Hiển đặt dưới sự chứng minh của Đức Pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh lễ khai mạc có sự hiện diện của nhị vị Phó Pháp Chủ GHPGVN: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Quang Nhuận;

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự có: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chánh Chủ đàn; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; chư tôn Hội đồng Trị sự, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn; chư Tăng Ni, giới tử xuất gia, tại gia cùng Phật tử các giới.

Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc
Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn tuyên đọc diễn văn khai mạc. Qua đó Hòa thượng đã nhấn mạnh: "Giới pháp truyền trao, Giới đàn kiến lập, sự truyền trao Giới luật đã trở thành sứ mạng thiêng liêng, tục diệm truyền đăng, nối dòng Phật - Tổ". Hòa thượng cũng nhắn nhủ các giới tử: “Giáo hội rất hy vọng ở các vị là những sứ giả Như Lai, kế thừa để tiếp tục gánh vác Phật sự và quần chúng cũng đang chờ đón hạnh nguyện độ sanh của các vị”.

Sau lời phát nguyện của giới tử, Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Chánh Công văn Đại Giới đàn cung tuyên cung an chức sự. Theo đó, Đức Pháp Chủ GHPGVN được cung thỉnh chứng minh giới đàn cùng nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ.

Cung an chức sự
Cung an chức sự

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế được cung thỉnh vào ngôi Hòa thượng Đường đầu; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Tuyên Luật sư; Hòa thượng Thích Quang Nhuận làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Chơn Hương, Giáo thọ A-xà-lê 1; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Giáo thọ A-xà-lê 2;

Thất chứng sư bao gồm chư tôn đức giáo phẩm: Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Tánh Tịnh, Hòa thượng Thích Từ Vân, Hòa thượng Thích Thanh Toàn, Hòa thượng Thích Quán Chơn, Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Hòa thượng Thích Giác Đạo.

Tam sư truyền giới
Tam sư truyền giới

Khai đạo giới tử Tỳ-kheo: Trưởng lão Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang; Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương khai đạo giới tử Sa-di; Hòa thượng Thích Huệ Phước khai đạo giới tử Bồ-tát, Thập thiện.

Hòa thượng Thích Thế Trang, Hòa thượng Thích Thái Nguyên làm Tả, Hữu Giám đàn; Thượng tọa Thích Lương Nguyên dẫn thỉnh 1; Thượng tọa Thích Trí Đăng dẫn thỉnh 2.

Giới đàn hệ phái Nam tông cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh ngôi vị Hòa thượng Đường đầu, Giới đàn Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Minh Nguyên ngôi vị Hòa thượng Đường đầu.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã bày tỏ niềm hoan hỷ khi được về tham dự buổi khai mạc Đại Giới đàn Mật Hiển tại cố đô. Hòa thượng nhắc lại lời dạy của Đức Phật: "Tất cả chúng sanh điều có Phật tánh, nhưng phải thọ trì giới pháp và giữ giới thanh tịnh, trang nghiêm".

Hòa thượng Chủ tịch sách tấn các giới tử: “Giáo hội rất quan tâm và chú trọng vấn đề khai đàn truyền trao giới pháp cho Tăng Ni để tu học và hành đạo để Phật pháp được tiếp nối. Mong rằng các giới tử sau khi lãnh thọ giới pháp phải giữ giới trên cơ sở tự thân, tự tâm của mỗi người góp phần làm cho Phật pháp tồn lại lâu dài tại thế gian” .

Đồng thời Hòa thượng nhắc lại công hạnh của cố Đại lão Hòa thượng Thích Mật Hiển và mong chư giới tử học theo hạnh nguyện của ngài để cống hiến cho Phật giáo và xã hội.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc
Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Buổi lễ khép lại với nghi thức Kiết Giới trường, khai chung bản và khai kinh bạch Phật.

Theo chương trình, ngày 29-12, vào lúc 7 giờ 30 sẽ tấn đàn Sa-di, Sa-di-ni; Ngày 30-12, vào lúc 5 giờ 30 sẽ tấn đàn Tỳ-kheo, tấn đàn Tỳ-kheo-ni, 14 giờ tấn đàn Thập thiện, Bồ-tát giới.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày