Thừa Thiên Huế: Đại lão Hòa thượng Thích Khả Tấn viên tịch

(GNO-TT.Huế): Tin từ văn phòng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên Huế và Văn phòng 2 TƯGH cho hay, Đại lão Hòa thượng Thích Khả Tấn do tuổi cao sức yếu đã thâu thần viên tịch vào ngày 12-01 vừa qua.

Đại lão Hòa thượng Thích Khả Tấn là thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, giáo phẩm chứng minh môn phái Tổ đình Tây Thiên, trú trì chùa Giác Lâm – Huế. Do tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 19giờ00, ngày 12-01 (nhằm ngày mùng 09 tháng 12 năm Canh Dần), tại chùa Giác Lâm, số 2/56 Duy Tân, phường An Cựu, TP. Huế; trụ thế: 93 năm; hạ lạp: 74 năm.

wwwtt.jpg

Đại lão Hòa thượng Thích Khả Tấn - Ảnh: Không Lực

Lễ nhập quan chính thức đã cử hành vào lúc 18giờ00 ngày hôm qua 13-1, kim quan được tôn trí tại chùa Giác Lâm, phường An Cựu, TP. Huế. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14giờ00 hôm nay 14-1. Lễ thỉnh giác linh Đại lão Hòa thượng tham yết Phật Tổ tại Tổ đình Tây Thiên – Huế lúc 14giờ00 ngày 17-1 (14-12ÂL); lễ truy niệm vào lúc 07giờ00 ngày 18-1 (15-12ÂL), sau đó cung tống kim quan nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Giác Lâm.

Đại lão Hòa thượng Thích Khả Tấn là bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh Thừa Thiến Huế nói riêng, cuộc đời tu tập và hành đạo của Ngài là tấm gương sáng cho biết bao thế thệ Tăng Ni, Phật tử kính ngưỡng và noi theo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày