Thừa Thiên Huế: Đại lễ Phật đản PL.2554 chính thức diễn ra trang nghiêm, trọng thể

(GNO-TT Huế):  Sáng rằm tháng Tư năm Canh Dần (28-5-2010), tại lễ đài chính đặt tại chùa Từ Đàm, TP.Huế, đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2554.

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Đại lão HT.Thích Khả Tấn, Thành viên HĐCM TƯGH; HT.Thích Đức Phương, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG Thừa Thiên Huế cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Thường trực Ban Trị sự, các ban ngành, Ban Đại diện Phật giáo các huyện, các tổ đình, tự viện. Đại diện lãnh đạo tỉnh có các ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và quý vị đại diện sở, ban, ngành các cấp và đông đảo bà con Phật tử đã đến dự.

phatgiaohue_1.JPG
phatgiaohue_2.JPG
phatgiaohue_3.JPG
phatgiaohue_4.JPG

Lễ chính thức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế được cử hành vào lúc 6 giờ 30 với hai phần nghi thức hành chính và nghi lễ truyền thống. Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Đức Thanh, Phó ban Trị sự tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2554 của Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội; HT.Thích Giác Quang tuyên đọc Diễn văn Phật đản của HĐTS GHPG Việt Nam. Tiếp theo là nghi lễ truyền thống Đại lễ Phật đản, xướng danh hiệu “Lâm Tỳ Ni Viên Vô ưu thọ hạ thị hiện Đản sanh” 3 lần và tụng bài sám Đản sanh. Đội hình dâng hoa của các nữ huynh trưởng Gia đình Phật tử TT Huế tiến hành nghi thức múa dâng hoa. Kết thúc buổi lễ, TT.Thích Huệ Phước, Chánh Thư ký Ban Trị sự, Thư ký Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2554 đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức.

phatgiaohue_5.JPG
phatgiaohue_6.JPG
phatgiaohue_7.JPG

Mùa Phật đản PL.2554 tại Thừa Thiên Huế mở đầu bằng sự kiện khai mạc “Tuần Văn hóa Phật giáo 2010” vào ngày 3-4 Canh Dần và kết thúc bằng lễ hội diễu hành thuyền hoa trên sông Hương vào tối rằm tháng Tư, thể hiện tâm thành của toàn thể Tăng Ni, Phật tử dâng lên cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời cũng để hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và góp thêm hương sắc cho kỳ Festival Huế 2010. Ngoài ra, trong suốt mùa Phật đản, còn nhiều chương trình hoạt động văn hóa lễ hội trọng tâm: Làng quê ẩm thực chay; Lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương; trang hoàng đường phố, thuyết giảng, từ thiện xã hội…

Đaị lễ Phật đản PL.2554 đã kết thúc viên mãn trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể Tăng Ni, Phật tử và người dân Huế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày