Thừa Thiên Huế: Đặt đá đại trùng tu chùa Tiên Phước (niệm Phật đường Tiên Nộn)

Cử hành nghi thức động thổ xây dựng chùa Tiên Phước
Cử hành nghi thức động thổ xây dựng chùa Tiên Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-3, tại xã Phú Mậu, TP.Huế diễn ra lễ đặt đá đại trùng tu niệm chùa Tiên Phước (Phật đường Tiên Nộn).
Hòa thượng Thích Khế Chơn ban đạo từ tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Khế Chơn ban đạo từ tại buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Chơn Hương, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn giáo phẩm chứng minh; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện Phú Lộc; lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, TP.Huế và địa phương sở tại, Tăng Ni các tự viện.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Hồng Tuệ, trú trì chùa Tiên Phước phát biểu nêu lịch sử của ngôi chùa cũng như làng nghề sơn mài truyền thống nổi tiếng xứ Huế của làng Tiên Nộn.

Theo đó, niệm Phật đường Tiên Nộn được xây dựng bằng kết cấu gỗ truyền thống, trải qua hơn 300 năm lịch sử đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc chiêm bái và tu tập của đạo hữu Phật tử địa phương xa gần. Do đó, Thượng tọa trú trì và Ban Hộ tự đã phát nguyện đại trùng tu ngôi Niệm Phật đường trang nghiêm, thuận tiện cho việc tu tập của các Phật tử.

Chư tôn đức cầu nguyện cho Phật sự ý nghĩa này sớm hoàn thành viên mãn

Chư tôn đức cầu nguyện cho Phật sự ý nghĩa này sớm hoàn thành viên mãn

Chư tôn đức chứng minh và quan khách chính quyền đã cử hành nghi thức đặt đá, động thổ khởi công đại trùng tu ngôi niệm Phật đường Tiên Nộn, cùng cử hành nghi lễ cầu nguyện cho Phật sự ý nghĩa này sớm hoàn thành viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày