Thừa Thiên- Huế: GĐPT Kế Sung kỷ niệm chu niên lần thứ 37

Sáng  ngày 26.07.2009, tại Niệm Phật đường Kế Sung (Phú Diên - Phú Vang) đã tổ chức lễ hiệp kỵ và Chu niên lần thứ 37 của GĐPT Kế Sung.

Tham dự buổi lễ Chu Niên lần thứ 37 của GĐPT Kế Sung có TT Thich Trí Đạo – UV BTS, Chánh Đại diện Phật giáo huyện Phú Vang; TT. Thích Thế Trang - Thư ký, Phó Ban Đại diện Phật giáo huyện Phú Vang. Về phía Phân ban hướng dẫn có Huynh trưởng Đồng Ân Hoàng Ngọc Dung - Phó Phân ban Hướng dẫn GĐPT Thừa Thiên Huế, Huynh trưởng Nguyên Hòa Trần Vĩnh Tư - UV Đặc trách ngành Thanh GĐPT Thừa Thiên Huế, cùng một số anh chị trong Phân ban Hướng dẫn; Huynh trưởng Nguyên Bình Nguyễn Văn Tải - Trưởng Ban điều hành GĐPT huyện Phú Vang. Về phía địa phương có đại diện chính quyền xã Phú Diên cùng tất cả các Huynh trưởng và đoàn sinh trong huyện cùng đều về tham dự đông đủ.


Được biết GĐPT Kế Sung được thành lập năm 1956, đến năm 1972 thì được Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Vang công nhận, kể từ đây GĐPT Kế Sung được chính thức thành lập.


Hiện tại GĐPT Kế Sung có 6 Ni Cô đang xuất gia, 6 Huynh trưởng cấp Tín, 4 Huynh trưởng cấp Tập và một số anh chị Huynh trưởng tập sự. Có 239 đoàn sinh đang sinh hoạt, trong đó có 62 đoàn sinh ngành Thanh, 25 đoàn sinh ngành Thiếu, 41 đoàn sinh Thiếu Nữ, 32 Oanh Vũ nam và 58 Oanh Vũ nữ.


Trải qua 37 năm cùng với Niệm Phật đường Kế Sung, hoạt động theo phương châm nội quy GĐPT và Giáo hội; GĐPT Kế Sung đã đóng góp nhiều Phật sự cho sự phát triển ngôi nhà chung của Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày