Thừa Thiên Huế: Khảo thí tuyển giới tử Đại giới đàn Mật Hiển

Hòa thượng Chánh Chủ đàn trao đề thi đến Ban Khảo thí
Hòa thượng Chánh Chủ đàn trao đề thi đến Ban Khảo thí
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 18-12, tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế (phường Phường Đúc, TP.Huế), Ban Khảo thí Đại giới đàn Mật Hiển đã tổ chức khảo hạch thí sinh phát tâm thọ giới.

Tham dự lễ khai mạc có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chánh Chủ đàn; Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Chủ đàn cùng chư tôn đức Ban Kiến đàn, Ban Khảo thí và giới tử xuất gia phát tâm thọ giới.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành đọc diễn văn khai mạc

Thượng tọa Thích Nguyên Thành đọc diễn văn khai mạc

Đúng 6 giờ thí sinh tập trung tại chánh điện tổ đình Báo Quốc để dự lễ khai mạc, thông qua nội quy khảo thí và hiệu lệnh trống thi. Sau đó sẽ chính thức bước vào kỳ khảo thí viết với ba môn Kinh, Luật và Luận.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Khảo thí nhấn mạnh: “Việc khảo thí phải cẩn trọng ngay từ khâu sơ tuyển, ngõ hầu chọn ra những Phật chủng pháp khí thiền gia, làm tăng đoàn hưng thịnh, giáo pháp xương minh...”.

Hòa thượng Thích Khế Chơn ban huấn từ
Hòa thượng Thích Khế Chơn ban huấn từ

Sách tấn thí sinh tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Khế Chơn bày tỏ hoan hỷ khi thấy các giới tử phát tâm thọ giới. Hòa thượng nêu rõ tầm quan trọng của việc cầu thọ giới pháp đối với người xuất gia. Hòa thượng nhấn mạnh, muốn trở thành một vị xuất gia mô phạm trên con đường cầu sự giải thoát thì điều quan trọng là phải thọ trì và hành trì giới pháp một cách nghiêm cẩn.

“Giới luật là căn bản tiến lên Phật quả, là nền tảng của thọ mạng Phật pháp nên việc thọ giới va giữ giới là rất quan trọng. Kỳ thi khảo thí là bước đầu đánh giá khả năng học tập của bản thân nên các thí sinh cần bình tĩnh, phát huy trí tuệ, chấp hành nội quy khảo thí để kỳ thi được diễn ra tốt đẹp”, Hòa thượng Chánh Chủ đàn nhắn nhủ.

Lễ khai mạc được tổ chức tại chánh điện tổ đình Báo Quốc
Lễ khai mạc được tổ chức tại chánh điện tổ đình Báo Quốc

Nội dung kháo thí gồm: Hai thời công phu; Kinh Bát đại nhân giác; Luật Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi, Cảnh sách. Đối với Sa-di: 2 quyển; Tỷ-kheo, Thức-xoa-ma-na: 4 quyển; Lịch sử Đức Phật (từ Đản sanh đến nhập Niết-bàn); 37 phẩm trợ đạo; Thập nhị nhân duyên; Tứ diệu đế; Tam pháp ấn; Tiểu sử Hòa thượng Thích Mật Hiển.

Giới tử làm thủ tục vào phòng khảo thí
Giới tử làm thủ tục vào phòng khảo thí

Kết quả khảo thí sẽ được niêm yết tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - Tổ đình Từ Đàm trước 3 ngày khai mạc Đại giới đàn Mật Hiển.

Trước đó, Ban Khảo thí đã tổ chức khảo hạch dành cho các giới tử xuất gia thuộc Hệ phái Nam tông tại chùa Huyền Không.

Giới tử nghiêm túc làm bài
Giới tử nghiêm túc làm bài

Đại giới đàn Mật Hiển được tổ chức trong 3 ngày 28, 29 và 30-12-2022 (nhằm ngày 6, 7 đvà 8-12-Nhâm Dần) tại tổ đình chùa Từ Đàm. Được biết, có 285 giới tử đăng ký khảo thí, trong đó 50 vị thọ Tỳ-kheo, 10 Tỳ-kheo Nam tông, 53 vị thọ Tỳ-kheo-ni, 63 vị thọ Thức-xoa-ma-na, 53 vị thọ Sa-di, 13 Sa-di Nam tông, 38 vị thọ Sa-di-ni.

Được biết, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Mật Hiển cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN chứng minh tối cao cùng chư vị giáo phẩm Chứng minh; cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế làm Hòa thượng Đường đầu; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang Tuyên luật sư; Yết-ma là Hòa thượng Thích Quang Nhuận; Nhị vị Giáo thọ là Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Huệ Phước và các vị Tôn chứng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày