Thừa Thiên Huế: Lễ húy nhật lần thứ 31 Hòa thượng Thích Trí Quảng (1915-1992) tại chùa Từ Ân

Lễ huý nhật lần thứ 31 Hòa thượng Thích Trí Quảng tại chùa Từ Ân vào sáng 3-1
Lễ huý nhật lần thứ 31 Hòa thượng Thích Trí Quảng tại chùa Từ Ân vào sáng 3-1
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 3-1, môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ huý lần thứ 31 ngày mất cố Hòa thượng Thích Trí Quảng, trụ trì chùa Từ Ân (108 Nguyễn Phúc Nguyên, P.Hương Long, TP.Huế).

Di ảnh Hoà thượng Thích Trí Quảng, trụ trì chùa Từ Ân

Di ảnh Hoà thượng Thích Trí Quảng, trụ trì chùa Từ Ân

Buổi lễ với sự tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Hoà, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; môn đồ pháp quyến, Tăng Ni, Phật tử các nơi.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Lưu Hoà thắp hương tưởng niệm

Trưởng lão Hoà thượng Thích Lưu Hoà thắp hương tưởng niệm

Trước hậu Tổ, Trưởng lão Hoà thượng Thích Lưu Hoà hướng dẫn đại chúng thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Trí Quảng, người đã đóng góp cho Phật giáo Huế, Quảng Trị lúc sinh thời. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế sám chủ, cùng chư tôn đức cử hành lễ cúng ngọ theo nghi thức thiền môn xứ Huế.

Hoà thượng Thích Trí Quảng, hiệu Bích Đàm, thế danh Đỗ Trí Quảng, sinh năm Ất Mão (1915); nguyên quán tại Bích Khê, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ngài là em ruột Hoà thượng Hưng Mãn, trụ trì tổ đình Kim Tiên (Huế).

Hòa thượng xuất gia cầu pháp với Hòa thượng Chánh Thống Bích Phong ở chùa Quy Thiện, sau một thời gian ngài được bổn sư truyền Sa-di thập giới. Đến năm 25 tuổi thì Hoà thượng thọ Cụ túc giới tại chùa Tịnh Quang, Quảng Trị.

Hoà thượng Thích Quán Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Từ Ân, trưởng tử của Hoà thượng Thích Trí Quảng

Hoà thượng Thích Quán Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Từ Ân, trưởng tử của Hoà thượng Thích Trí Quảng

Năm 1945, ngài đảm nhận Chánh Hội trưởng Hội Phật học tỉnh Quảng Trị. Năm 1947, ngài giữ chức Phó Hội trưởng kiêm trụ trì chùa Tỉnh Hội Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1951, Giáo hội Tăng-già Thừa Thiên mời Hòa thượng về trụ trì chùa Từ Ân; ngài đã trùng kiến ngôi cổ tự này.

Năm 1968, ngài dạy ở Phật học đường Báo Quốc và Chuyên khoa Cao đẳng Phật học Liễu Quán ở chùa Linh Quang, Huế; kiêm nhiệm trụ trì, kế thế bổn sư ở chùa Quy Thiện.

Năm 1977, ngài được mời làm Đệ lục Tôn chứng tại Giới đàn Báo Quốc. Năm 1981 và 1990, ngài được cung thỉnh lên hàng Giáo phẩm Chứng minh của GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phật tử các nơi về tham dự

Phật tử các nơi về tham dự

Ngài an nhiên thị tịch lúc 1 giờ 45 phút sáng ngày 22-11-Nhâm Thân (15-12-1992), trụ thế 77 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ơn nước luôn tròn đầy

GNO - 20 năm trước, khi cùng một người bạn đăng ký dự một khóa thiền do Thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai hướng dẫn ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), tôi bỡ ngỡ vì làm bất cứ việc gì cũng có một bài kệ để thực tập.

Thông tin hàng ngày