Thừa Thiên-Huế: Tọa đàm về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Phật giáo

Thừa Thiên-Huế: Tọa đàm về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Phật giáo
GN) Trong hai ngày 9 và 10-10, tại Học viện PGVN - Huế đã diễn ra cuộc tọa đàm chủ đề “Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế” (ảnh) do Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển VNCTT&PT) liên kết với Học viện PGVN tại Huế, BTS PG tỉnh TT-Huế tổ chức.

Dự tọa đàm có HT.Thích Chơn Thiện, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; HT.Thích Đức Thanh, Phó Viện trưởng; HT.Thích Giác Quang, Phó ban Thường trực BTS; HT.Thích Hải Ấn, Trưởng ban Văn hóa PG tỉnh. GS.TS Đặng Cảnh Khanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý VNCTT&PT; ThS.Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng cùng chư tôn đức Tăng Ni và nhân sĩ trí thức tại Huế (ảnh).

Trên cơ sở nhìn nhận việc kế thừa và phát huy di sản văn hóa Phật giáo hiện nay dựa trên 5 vấn đề chính: PG với tư cách là hệ tư tưởng, với tư cách là vũ trụ quan và nhân sinh quan, với tư cách là phương pháp luận, với tư cách là lối sống và nhân cách con người, với tư cách là di sản văn hóa truyền thống; buổi tọa đàm nhằm giới thiệu một số hoạt động kinh nghiệm tiêu biểu của PG TT-Huế trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa PG; chia sẻ kinh nghiệm mô hình các hoạt động văn hóa, văn nghệ và hỗ trợ cộng đồng của Huế; mối quan hệ giữa các hệ phái Phật giáo tại Huế. Các nhân sĩ trí thức Huế cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến đề tài bảo vệ cổ vật, lễ nhạc, hội họa, kiến trúc, điêu khắc…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày