Thừa Thiên Huế: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 tại chùa Từ Đàm

Đại lễ Phật đản của Phật giáo Thừa Thiên Huế được tổ chức tại chánh điện chùa Từ Đàm
Đại lễ Phật đản của Phật giáo Thừa Thiên Huế được tổ chức tại chánh điện chùa Từ Đàm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-5 (15-4-Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Từ Đàm (phường Trường An, TP.Huế).

Quang lâm chứng minh, tham dự đại lễ có chư tôn giáo phẩm Chứng minh GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tham dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền tham dự lễ có bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh, TP.Huế.

Hòa thượng Thích Khế Chơn tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2565

Hòa thượng Thích Khế Chơn tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2565

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2565 của Đức Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch GHPGVN.

Sau nghi thức niệm hương cúng dường, Ban Nghi lễ cử hành nghi thức cúng dường Phật đản theo thiền môn xứ Huế.

Khác với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuần lễ Kính mừng Phật đản (mùng 8-4 đến 15-4-Tân Sửu) của Phật giáo Thừa Thiên Huế có nhiều chương trình phù hợp nhằm tránh tập trung đông người, chú trọng vào hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội...Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Hòa thượng Thích Huệ Phước đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản

Hòa thượng Thích Huệ Phước đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản

Hòa thượng chứng minh niêm hương cử hành đại lễ

Hòa thượng chứng minh niêm hương cử hành đại lễ

Đại lễ Phật đản được thực hiện theo thiền môn xứ Huế
Đại lễ Phật đản được thực hiện theo thiền môn xứ Huế
Chư Tăng tham dự lễ không quá 20 vị nhằm thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chư Tăng tham dự lễ không quá 20 vị nhằm thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

Phật tử tham dự chấp hành khuyến cáo 5K của Bộ Y tế

Phật tử tham dự chấp hành khuyến cáo 5K của Bộ Y tế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày