Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự hội thảo quốc tế về di sản Phật giáo Gandhara của Pakistan

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại hội thảo với đề tài “Tôn vinh di sản Phật giáo của Pakistan: con đường dẫn đến hòa bình”.
Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại hội thảo với đề tài “Tôn vinh di sản Phật giáo của Pakistan: con đường dẫn đến hòa bình”.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội thảo do Đặc phái viên của Thủ tướng Pakistan về phát triển du lịch Gandhara và Viện Nghiên cứu Chiến lược Islamabad thuộc Bộ Ngoại giao Pakistan đồng tổ chức, với sự tham dự gần 150 đại biểu quốc tế đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Nhận lời mời của Viện Nghiên cứu Chiến lược Islamabad (ISSI) Pakistan, từ ngày 11 đến 13-7-2023 tại Thủ đô Islamabad, Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, đoàn GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư làm trưởng đoàn đã tham dự Hội thảo quốc tế về nền văn minh Gandhara với chủ đề: “Ngoại giao văn hóa: Hồi sinh nền văn minh Gandhara và Di sản Phật giáo tại Pakistan”.

Các diễn giả quốc tế tham dự hội thảo

Các diễn giả quốc tế tham dự hội thảo

Tham dự đoàn Việt Nam có Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Phó ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Nguyễn Tiên Phong tham dự phiên khai mạc.

Hội thảo do Đặc phái viên của Thủ tướng Pakistan về phát triển du lịch Gandhara và ISSI thuộc Bộ Ngoại giao Pakistan đồng tổ chức, với gần 150 đại biểu quốc tế đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự, gồm các chức sắc Phật giáo và các tôn giáo Pakistan, các học giả, nhà nghiên cứu về lịch sử, khảo cổ học, tôn giáo học... và các nhà ngoại giao các nước tại Pakistan.

Tổng thống Pakistan Arif Alvi tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc

Tổng thống Pakistan Arif Alvi tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc

Phát biểu trong lễ khai mạc, Tổng thống Pakistan Tiến sĩ Arif Alvi khẳng định rằng nền văn minh Gandhara giữ vai trò quan trọng đối với đất nước Pakistan, nó chỉ ra sự phong phú về di sản văn hóa của Pakistan. Đồng thời, Tổng thống Pakistan cũng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh thế giới ngày nay khi sự hận thù ngày một tăng, sự phân cực càng làm bùng lên xung đột thì đây là thời điểm chúng ta cùng nhau khám phá lại vai trò của ngoại giao văn hóa thúc đẩy sự đối thoại giữa các nền văn minh. Phục hồi nền văn minh Gandhara và di sản Phật giáo ở Pakistan góp phần thúc đẩy lòng khoan dung, hòa hợp góp phần tăng cường các mối quan hệ hữu nghị toàn cầu và xây dựng hòa bình nhân loại.

Bộ trưởng, Quốc vụ khanh đặc phái viên của Thủ tướng Pakistan về phát triển du lịch Gandhara, Tiến sĩ Ramesh Kumar Vankwani nêu rõ hội thảo cũng nhằm chỉ ra những nỗ lực của Chính phủ Pakistan trong việc bảo tồn các di sản Phật giáo và mở cửa, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, an ninh an toàn cho cộng đồng Phật tử khắp thế giới và khách du lịch đến chiêm bái các ngôi tháp cổ Phật giáo từ những thế kỷ trước Tây lịch. Đây cũng là cơ hội để Pakistan có nhiều không gian đối thoại giữa các tôn giáo, tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau. Đồng thời tạo cơ hội phát triển du lịch, đem lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương tại các thánh tích Phật giáo tại Pakistan.

Thượng tọa Thích Đức Thiện và phái đoàn GHPGVN tiếp xúc song phương với Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Liên bang về các vấn đề tôn giáo và hoà hợp niềm tin Pakistan

Thượng tọa Thích Đức Thiện và phái đoàn GHPGVN tiếp xúc song phương với Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Liên bang về các vấn đề tôn giáo và hoà hợp niềm tin Pakistan

Phát biểu tại hội thảo với đề tài “Tôn vinh di sản Phật giáo của Pakistan: con đường dẫn đến hòa bình”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận định rằng hòa bình là ước vọng muôn đời của tất cả chúng ta vượt lên mọi giới hạn biên giới của không gian, thời gian và đoàn kết, thống nhất nhân loại trong sự tầm cầu chung vì mục đích hòa bình. Di sản Phật giáo Pakistan đem đến cho chúng ta con đường độc nhất vô nhị đi đến hòa bình không chỉ trong quá khứ lịch sử mà còn nguyên giá trị trong bối cảnh thế giới ngày nay. Đó là những bài học về bất bạo động, lòng từ bi, sự sẻ chia, yêu thương, sự tôn trọng, đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, sự sống chung hòa hợp và an yên trong giáo lý của Đức Phật được lưu giữ trong các di sản Phật giáo Gandhara.

Nhân dịp này, Thượng tọa Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng đã có các buổi tiếp xúc song phương với Bộ trưởng, Quốc vụ khanh đặc phái viên của Thủ tướng Pakistan Tiến sĩ Ramesh Kumar Vankwani, và Thượng nghị sĩ Talha Mahmood, Bộ trưởng Liên bang về các vấn đề Tôn giáo và hòa hợp niềm tin Pakistan chia sẻ và giới thiệu về sự đa dạng văn hóa, đa dạng tôn giáo và đời sống tự do tôn giáo ở Việt Nam; giới thiệu về lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam, tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc ngay từ khi du nhập vào những năm đầu Tây lịch của Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa khẳng định GHPGVN luôn năng động, chủ động, tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế vì sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và vì hòa bình, thịnh vượng cho nhân loại.

Hình ảnh một số hoạt động của Thượng tọa Thích Đức Thiện và phái đoàn tại Thủ đô Islamabad, Cộng hòa Hồi giáo Pakistan

Hình ảnh một số hoạt động của Thượng tọa Thích Đức Thiện và phái đoàn tại Thủ đô Islamabad, Cộng hòa Hồi giáo Pakistan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày