Thượng tọa Thích Minh Thanh (TP.HCM): "Nội quy Ban, Viện cần có tính pháp lý"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Minh Thanh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn đã có những trăn trở gửi đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX.
Thượng tọa Thích Minh Thanh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn

Thượng tọa Thích Minh Thanh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn

GHPGVN đã trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển. Qua nhiều kỳ Đại hội đã có những sự đổi mới, tạo nên sinh khí cho việc xiển dương Giáo pháp và nâng tầm ảnh hưởng của Giáo hội trong việc hội nhập quốc tế.

Tôi hoan hỷ nhìn thấy nhiều thành tựu vượt bậc của Giáo hội các cấp. Đặc biệt là việc vận hành cổng hành chánh điện tử đã tạo thuận lợi trong việc triển khai các Phật sự. Chẳng hạn như, trước đây, phải chờ văn bản gửi về mới triển khai, nhưng hiện nay, Ban Trị sự thường cập nhật các văn bản trên cổng thông tin điện tử, nhờ vậy, các công tác được điều hành nhanh chóng, gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, có một điều tôi còn trăn trở, đó là những Nội quy của Ban, Viện Trung ương vẫn chưa có tính pháp lý cao để có thể xử lý các công việc từ nội hàm cũng như liên đới đến các cơ quan chức năng. Vì vậy, tôi mong rằng, lãnh đạo Giáo hội nên xem xét và có những điều chỉnh, quy định trong Hiến chương để các Nội quy của Ban, Viện có tính pháp lý như một văn bản dưới luật. Và nên chăng, cũng cần có ý kiến của các cơ quan chức năng trước khi ban hành để có tính nhất quán trong việc xử lý, tránh chồng chéo lên nhau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày