Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 6

Phật giáo quận 6 ra mắt tân Ban Trị sự GHPGVN quận, nhiệm kỳ 2021-2026
Phật giáo quận 6 ra mắt tân Ban Trị sự GHPGVN quận, nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-11, tại Thảo Đường thiền tự, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 (TP.HCM) đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chứng minh và chỉ đạo đại hội có Hòa thượng Thích Giác Hà, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức niệm Phật, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và tưởng niệm chư vị tiền nhân hữu công của Phật giáo Việt Nam và đồng bào mất vì Covid-19

Chư tôn đức thực hiện nghi thức niệm Phật, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và tưởng niệm chư vị tiền nhân hữu công của Phật giáo Việt Nam và đồng bào mất vì Covid-19

Hiện diện còn có chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký); Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6, Trưởng ban Tổ chức đại hội, cùng chư tôn đức Ban Chứng minh GHPGVN quận 6, thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận 6 đồng tham dự.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP; ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP; bà Lê Thị Hờ Rin, Bí thư Quận ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tôn giáo quận 6; bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND quận 6; ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 6; ông Nguyễn Trường Thanh, Trưởng ban Dân vận quận 6 và đại diện các cơ quan chức năng, ban ngành trên địa bàn quận.

Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa phát biểu khai mạc đại hội
Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa nhận định, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự GHPGN quận 6 và chư tôn đức Tăng Ni đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, gắn bó với Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các cấp chính quyền, không ngừng phấn đấu, làm tròn trách nhiệm và hoàn thành công tác Phật sự, góp phần xây dựng và phát triển ngôi nhà chung Phật giáo, trên tinh thần "phục vụ chúng sanh - cúng dường chư Phật".

Tại đại hội, chư tôn đức đã xem báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự khóa IX qua video. Theo đó, nhiều hoạt động Phật sự được Phật giáo quận 6 chú trọng, nổi bật công tác từ thiện xã hội, chăm lo đời sống người dân, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Phật giáo quận 6 có 58 cơ sở tự viện, trong đó có 38 chùa Bắc tông, 12 Hoa tông, 6 cơ sở Khất sĩ và 2 cơ sở Nam tông Kinh; với 265 Tăng Ni thường trú và tạm trú.

Trong nhiệm kỳ qua, Tăng Ni, Phật tử đã chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện với tổng trị giá gần 118 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Huệ Văn trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN quận 6 nhiệm kỳ 2016-2021

Hòa thượng Thích Huệ Văn trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN quận 6 nhiệm kỳ 2016-2021

Ban Trị sự Phật giáo quận 6 đã đề xuất 9 cơ sở tự viện được bổ nhiệm trụ trì. Đề xuất Ban Trị sự Phật giáo TP và các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tự viện. Trong đó có 1/20 tự viện đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Duy trì tổ chức 2 đạo tràng An cư kiết hạ tập trung và 5 điểm An cư kiết hạ tại chỗ hàng năm cho Tăng Ni; Thành lập và lưu nhiệm 4 Ban Hộ tự và 2 Ban Quản trị.

Chính quyền ghi nhận thành tích hoạt động Phật sự xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Trị sự Phật giáo quận 6

Chính quyền ghi nhận thành tích hoạt động Phật sự xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Trị sự Phật giáo quận 6

Với trách nhiệm đào tạo Tăng tài, Ban Trị sự Phật giáo quận 6 đã rà soát, hướng dẫn Tăng Ni làm hồ sơ, thủ tục tham gia Đại giới đàn, tham gia khóa An cư kiết hạ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ.

Ngoài tham gia các khóa học cần thiết bên ngoài Giáo hội, khi Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, khóa tập huấn hành chánh - văn phòng điện tử, Ban Trị sự quận 6 luôn chủ động triển khai và lập danh sách cử Tăng Ni trong quận tham dự khóa học.

Hòa thượng Thích Huệ Văn trao lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Huệ Văn trao lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Dịp này, Ban Trị sự TP.HCM đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể, 10 cá nhân và Bằng công đức cho 1 tập thể và 23 cá nhân; Ủy ban Nhân dân TP trao Giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân; Ủy ban MTTQVN TP tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; Ủy ban Nhân dân quận 6 tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân.

Sau khi Ban Trị sự Phật giáo khóa IX tuyên bố mãn nhiệm, Thượng tọa Thích Giác Nhuận thay mặt Tiểu ban Nhân sự trình danh sách nhân sự dự kiến của Ban Trị sự Phật giáo quận nhiệm kỳ 2021-2026 trước đại hội.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND quận 6 đại diện chính quyền quận 6 tặng hoa chúc mừng

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND quận 6 đại diện chính quyền quận 6 tặng hoa chúc mừng

Hòa thượng Thích Thiện Đức đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu hiện diện nhất trí thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự quận 6 nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ban Chứng minh gồm 4 vị giáo phẩm; Ban Trị sự có 26 thành viên, do Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa được tái suy cử Trưởng ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự GHPGVN quận 6 nhiệm kỳ 2021- 2026 do Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Phó Thường trực; 2 Phó ban: Đại đức Thích Liễu Minh, Ni sư Thích nữ Như Hiền; Đại đức Thích Minh Thạnh, Chánh Thư ký; Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Minh Sĩ, Phó Thư ký.

Tân Ban Trị sự Phật giáo quận 6 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo quận 6 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội

Ban đạo từ tại đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Đức đã tán dương công đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã hoàn thành xuất sắc hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2016-2021, đặc biệt sự đóng góp, cống hiến công sức miệt mài của Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 6 trong quá trình 2 nhiệm kỳ, Thượng tọa luôn tuân thủ theo sự chỉ đạo của Phật giáo TP.HCM làm tốt mọi công tác.

Hòa thượng Thích Thiện Đức phát biểu chỉ đạo đại hội

Hòa thượng Thích Thiện Đức phát biểu chỉ đạo đại hội

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP, Hòa thượng cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm, chiếu cố chính quyền các cấp đã tạo điều kiện Tăng Ni, Phật tử quận 6 yên tâm tu học, phụng sự đạo - đời.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 6 phát biểu
Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 6 phát biểu

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 6 đã ghi nhận kết quả, đóng góp Tăng Ni, Phật tử trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Ông nhận định: “Những đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo quận 6 góp phần quan trọng trong công tác chống dịch, an sinh xã hội, sự phát triển kinh tế của quận nhà”.

Ông Lê Thanh Bình tin tưởng, Ban Trị sự Phật giáo quận 6 nhiệm kỳ 2021-2026, với thành phần Tăng Ni tiêu biểu, nhiều Tăng Ni trẻ kế thừa, cùng sự tín nhiệm của đại hội, Ban Trị sự đủ sức điều hành công tác Phật sự trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua nghị quyết của đại hội.

Ban Trị sự Phật giáo quận 6 tặng 1 tỷ đồng "Quà cho dân nghèo" ngay tại đại hội

Ban Trị sự Phật giáo quận 6 tặng 1 tỷ đồng "Quà cho dân nghèo" ngay tại đại hội

Dịp này, Phật giáo quận trao 50 triệu đồng ủng hộ chương trình mua vắc-xin Covid-19 do Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM phát động, đóng góp 1 tỷ tặng Quỹ “Vì người nghèo”, tặng 2 căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng.

Hình ảnh Đại hội đại biểu GHPGVN quận 6 nhiệm kỳ 2021-2026:

Thảo Đường thiền tự, nơi diễn ra đại hội Phật giáo quận 6 nhiệm kỳ 2021-2026
Thảo Đường thiền tự, nơi diễn ra đại hội Phật giáo quận 6 nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Kiểm soát đại hội

Ban Kiểm soát đại hội

Ban Thư ký đại hội

Ban Thư ký đại hội

Đại đức Thích Thiện Châu dẫn chương trình đại hội
Đại đức Thích Thiện Châu dẫn chương trình đại hội
Có 70 đại biểu tham dự đại hội

Có 70 đại biểu tham dự đại hội

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội
Thượng tọa Thích Quang Thạnh điều hành phần khen thưởng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Quang Thạnh điều hành phần khen thưởng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ban Trị sự TP.HCM đã trao tặng Bằng công đức cho 1 tập thể và 23 cá nhân

Ban Trị sự TP.HCM đã trao tặng Bằng công đức cho 1 tập thể và 23 cá nhân

Ban Trị sự TP.HCM đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể, 10 cá nhân

Ban Trị sự TP.HCM đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể, 10 cá nhân

Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự Phật giáo quận 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự Phật giáo quận 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chính quyền quận 6 ghi nhận đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo quận 6 trong nhiệm kỳ 2016-2021

Chính quyền quận 6 ghi nhận đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo quận 6 trong nhiệm kỳ 2016-2021

Ban Trị sự Phật giáo quận 6 trao khánh vàng tri ân đến chư tôn đức không tham gia nhiệm kỳ mới

Ban Trị sự Phật giáo quận 6 trao khánh vàng tri ân đến chư tôn đức không tham gia nhiệm kỳ mới

Nhiều lẵng hoa chúc mừng đại hội

Nhiều lẵng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ thành công của Ban Trị sự Phật giáo quận 6

Nhiệm kỳ thành công của Ban Trị sự Phật giáo quận 6

Ban Tôn giáo TP chúc mừng

Ban Tôn giáo TP chúc mừng

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6 ủng hộ kinh phí mua vắc-xin, Hòa thượng Thích Huệ Văn đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP đón nhận

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6 ủng hộ kinh phí mua vắc-xin, Hòa thượng Thích Huệ Văn đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP đón nhận

Ban Trị sự Phật giáo quận 6 tặng 2 căn nhà tình thương

Ban Trị sự Phật giáo quận 6 tặng 2 căn nhà tình thương

Mỗi căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng

Mỗi căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng

Đại đức Thích Minh Thành đã trình dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

Đại đức Thích Minh Thành đã trình dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu tại đại hội

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu tại đại hội

Đại hội Phật giáo quận 6 thành công viên mãn

Đại hội Phật giáo quận 6 thành công viên mãn

Khánh vàng chúc mừng đại hội

Khánh vàng chúc mừng đại hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày