Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ thăm, cúng dường 4 điểm An cư kiết hạ

Phái đoàn tại trường hạ thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
Phái đoàn tại trường hạ thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-8, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ do Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm, sách tấn, cúng dường các trường hạ.
Hòa thượng Tăng Ni cúng dường đến trường hạ thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Hòa thượng Tăng Ni cúng dường đến trường hạ thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Tham gia đoàn còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Hồng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Phát, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ; cùng chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự TP.Cần Thơ; Ban Trị sự TP.Cần Thơ, Tăng Ni các tự viện.

Đoàn đã đến thăm 4 trường hạ: thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, chùa Phước Long và chùa Phước An nhằm khích lệ, sách tấn chư Tăng Ni an tâm tu học trong 3 tháng An cư kiết hạ, góp phần củng cố sự thanh tịnh của Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Chư Ni, hành giả an cư tại chùa Phước Long

Chư Ni, hành giả an cư tại chùa Phước Long

Đoàn đến trường hạ chùa Phước Long (P.Cái Răng) với 50 hành giả, chùa Phước An (P.Bình Thủy) với 70 hành giả thăm hỏi, sách tấn và cúng dường. Đây là 2 điểm An cư kiết hạ dành cho chư Ni.

Thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa hai hệ phái Nam tông và Bắc tông, đoàn đã đến Học viện Phật Nam tông Khmer (P.Ô Môn) thăm và cúng dường; tiếp đoàn có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Viện trưởng Học viện, cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, tại đây có 50 vị đang an cư.

Hòa thượng Thích Thiện Thạnh tặng quà cho Ban Chức sự trường Phước An
Hòa thượng Thích Thiện Thạnh tặng quà cho Ban Chức sự trường Phước An

Tại trường hạ thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (P.Bình An), đoàn thăm và cúng dường; đón tiếp đoàn có Hòa thượng Đào Như; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự TP.Cần Thơ, cùng chư tôn đức Ban Trị sự đón tiếp thân chư tôn giáo phẩm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày