Tiền Giang: 17 cơ sở tự viện tại H.Cái Bè được thành lập và bổ nhiệm Ban Quản trị

Thượng tọa Thích Thiện Lưu trao quyết định bổ nhiệm Ban Quản trị đến các tự viện
Thượng tọa Thích Thiện Lưu trao quyết định bổ nhiệm Ban Quản trị đến các tự viện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 19-11, Ban Trị sự GHPGVN H.Cái Bè tổ chức trao quyết định thành lập và bổ nhiệm Ban Quản trị đến 17 cơ sở tự viện, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Thiền Quang, xã Tân Thanh, H.Cái Bè.
Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Chứng minh, tham dự phiên họp có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Tín - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Cái Bè; Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự H.Cái Bè; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự huyện, Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Theo báo cáo tại buổi họp, hiện nay, Phật giáo huyện có hơn 1.585 Phật tử tham dự các khóa tu học như: Bát quan trai, niệm Phật; công tác từ thiện, an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Thượng tọa Thích Nhựt Thanh, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện triển khai các văn bản tại phiên họp

Thượng tọa Thích Nhựt Thanh, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện triển khai các văn bản tại phiên họp

Thượng tọa Thích Nhựt Thanh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện công bố các quyết định thành lập và bổ nhiệm Ban Quản trị cho 17 cơ sở tự viện.

Thượng tọa thông qua kế hoạch tổ chức Khóa tu kiết Đông lần II của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; kế hoạch Khóa huân tu chánh niệm lần III của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh từ 15 - 17-11-Giáp Thìn tại tổ đình Vĩnh Tràng.

Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện phát biểu đúc kết

Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện phát biểu đúc kết

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Thiện Lưu đã giải đáp một số vướng mắc trong thủ tục thành lập Ban Quản trị đến chư tôn đức kịp thời nắm bắt và thực hiện. Các tự viện hướng dẫn Phật tử cúng dường Khóa tu kiết Đông tại tổ đình Vĩnh Tràng vào ngày mùng 3-11-Giáp Thìn và một số Phật sự khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày