Tiền Giang: Ban Trị sự GHPGVN sẽ tổ chức khóa huân tu kiết Đông lần I vào cuối năm

Tiền Giang: Ban Trị sự GHPGVN sẽ tổ chức khóa huân tu kiết Đông lần I vào cuối năm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-11, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang có phiên họp định kỳ, triển khai kế hoạch tổ chức khóa kiết Đông dành cho chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các chương trình hoạt động trọng tâm cuối năm Quý Mão.

Buổi họp diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng, TP.Mỹ Tho với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang.

Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt Ban Thư ký báo cáo tóm tắt các hoạt động Phật sự
Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt Ban Thư ký báo cáo tóm tắt các hoạt động Phật sự

Tại buổi họp, đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự tỉnh báo cáo tóm tắt các hoạt động tháng qua của Ban Trị sự, các ban chuyên môn; thông qua kế hoạch tổ chức khóa kiết Đông dành cho chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các chương trình hoạt động của GHPGVN tỉnh cuối năm 2023 như: Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông lần thứ 715, hội nghị tổng kết Phật sự cuối năm tại các huyện, thị, thành; chương trình Tết “Vì người nghèo” năm Giáp Thìn (2024) và một số Phật sự khác.

Hoạt động từ thiện xã hội thực hiện trong tháng qua đạt trên 2,4 tỷ đồng.

Đại diện Phật giáo các huyện đăng ký tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự cuối năm gồm có: H.Châu Thành tổ chức ngày 25-11, H.Gò Công Tây ngày 21-11, H.Cái Bè ngày 19-11, TX.Gò Công ngày 23-11, H.Gò Công Đông 26-11, H.Chợ Gạo ngày 20-11, H.Tân Phước ngày 29-11, H.Cai Lậy ngày 22-11, TX.Cai Lậy ngày 21-11, TP.Mỹ Tho ngày 16-11, H.Tân Phú Đông ngày 28-11 và Trường Trung cấp Phật học tỉnh tổng kết 22-12.

Đại đức Chánh Thư ký đề nghị các ban chuyên môn, Ban Trị sự các huyện thị thành nộp báo cáo tổng kết và danh sách tặng Bằng công đức về Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trước ngày 15-12-2023 để Ban Thư ký kịp báo cáo về Văn phòng II T.Ư.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Quảng Lộc cho biết năm nay là lần đầu tiên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mở khóa tu kiết Đông dành cho lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo trong tỉnh, thời gian khóa tu là 10 ngày, bắt đầu từ mùng 1-11 Âm lịch, chư hành giả cấm túc tu tập miên mật và không được ra ngoài cương giới.

Ngoài thời khóa tu tập, Ban Tổ chức sẽ thỉnh chư tôn đức trong Hội đồng Trị sự thuyết trình một số chuyên đề và giải đáp những thắc mắc của chư tôn đức. Thượng tọa cũng lưu ý và giải đáp một số Phật sự của các ban chuyên môn, Ban Trị sự địa phương.

Thượng tọa cũng chỉ đạo Ban Thư ký và Văn phòng Ban Trị sự phải kết hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn, Ban Trị sự các huyện thị thành để lên kế hoạch cho các Phật sự sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".
Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

GNO - MC Diệu Tường là cộng tác viên thân thiết với Báo Giác Ngộ. Chia sẻ với chương trình Podcast, Diệu Tường cho biết: "Dấu ấn lớn nhất mà Báo Giác Ngộ để lại trong tôi chính là tinh thần phụng sự bền bỉ, dù có trải qua nhiều biến động của thời cuộc, tờ báo vẫn kiên trì giữ gìn tiếng nói của Phật giáo".

Thông tin hàng ngày