Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo H.Tân Phú Đông cúng dường 5 trường hạ trên địa bàn tỉnh

Thường trực Ban Trị sự huyện, Tăng Ni và Phật tử đến thăm, cúng dường các trường hạ
Thường trực Ban Trị sự huyện, Tăng Ni và Phật tử đến thăm, cúng dường các trường hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-7, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Tân Phú Đông hướng dẫn chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự huyện, Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử đến thăm và cúng dường các trường hạ.
Thưởng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự tỉnh đại diện trường hạ chùa Vĩnh Tràng tiếp đoàn Ban Trị sự Phật giáo huyện

Thưởng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự tỉnh đại diện trường hạ chùa Vĩnh Tràng tiếp đoàn Ban Trị sự Phật giáo huyện

Năm nay, Phật giáo tỉnh có 4 trường hạ tập trung: Tổ đình Vĩnh Tràng - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chùa Phật Ân - Trường Trung cấp Phật học tỉnh, chùa Thiên Phước, chùa Phổ Đức và 2 điểm an cư tại chỗ: Ni viện Tịnh Nghiêm - Văn phòng Phân ban Ni giới tỉnh, thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (H.Tân Phước).

Hoà thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Phú hướng dẫn đoàn đến thăm, đảnh lễ, cúng dường trợ duyên cho chư Tăng, Ni an cư tại các hạ trường tổ đình Vĩnh Tràng, chùa Thiên Phước, Phật Ân, Phổ Đức và Ni viện Tịnh Nghiêm.

Đại diện đoàn đảnh lễ Tam bảo

Đại diện đoàn đảnh lễ Tam bảo

Tại các nơi đến, đại diện đoàn đã thành kính dâng lời tác bạch cúng dường tịnh tài, phẩm vật tạo điều kiện chư hành giả thuận duyên tu học trong thời gian cấm túc an cư.

Đồng thời, Hòa thượng Trưởng đoàn dâng hương cúng dường, đảnh lễ Tam bảo và vấn an sức khỏe chư tôn đức trong Ban Chức sự các hạ trường, chư Tăng, Ni hành giả an cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày