Tiền Giang: Chính thức khai mạc khóa tu mùa hè “Đạo Phật với Tuổi Trẻ” năm 2022

Khai mạc khóa tu mùa hè “Đạo Phật với Tuổi Trẻ”
Khai mạc khóa tu mùa hè “Đạo Phật với Tuổi Trẻ”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Phước Thới (thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) diễn ra khai mạc khoá tu mùa hè 2022, chủ đề “Đạo Phật với Tuổi Trẻ” do Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang kết hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Cái Bè tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 14 – 18-7-2022, với gần 500 em tu sinh.

Chứng minh, tham dự của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, các tự viện.

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Đại diện lãnh đạo tỉnh có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Dương Hoàng Bảo Ngọc; ông Lê Văn Ý, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan huyện, thị trấn Cái Bè và địa phương sở tại.

Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Cái Bè, Trưởng ban Tổ chức Khóa tu phát biểu khai mạc, nêu lên tâm nguyện của người hoằng pháp và ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức khóa tu mùa hè cho thế hệ trẻ, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ phát triển đúng hướng.

Gần 500 em tu sinh tham dự khóa tu

Gần 500 em tu sinh tham dự khóa tu

Các em tu sinh cũng thông qua nội quy khóa tu. Đại diện khóa sinh, Phật tử Huỳnh Như nói: “Để lo cho chúng con có được sân chơi bổ ích, giúp chúng con biết nhiều điều tốt đẹp để được an vui trong cuộc sống. Chúng con sẽ quyết tâm vâng lời quý ngài chỉ dạy và tinh tấn tu học thật tốt trong khóa tu này”.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, bà Bùi Thị Mai cảm ơn đến Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện Cái Bè, Ban Tổ chức đã mở khóa tu này. Các em thanh thiếu nhi có được sân chơi lành mạnh, việc làm này góp phần rất thiết thực. Bà cũng ghi nhận sự cố gắng của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh qua các lần tổ chức khóa tu mùa hè mỗi năm càng quy mô và chất lượng hơn.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc ban đạo từ

Thượng tọa Thích Quảng Lộc ban đạo từ

Đạo từ tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Lộc động viên đến chư Tăng Ni trong Ban Tổ chức khóa tu cố gắng để hoàn thành công việc thật ý nghĩa này. Thượng tọa khẳng định việc hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử tu học, hiểu biết đúng Phật pháp sẽ giúp cho thế hệ tương của đất nước nói chung và Phật giáo nói riêng phát triển thêm hoàn thiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày