Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh ký kết phối hợp hoạt động

Đại diện hai đơn vị sẽ triển khai phối hợp hoạt giai đoạn 2022-2025
Đại diện hai đơn vị sẽ triển khai phối hợp hoạt giai đoạn 2022-2025
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó lễ ký kết diễn ra vào ngày 14-7, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang (chùa Vĩnh Tràng, TP.Mỹ Tho) do Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh phối hợp Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức nhằm triển khai phối hợp hoạt giai đoạn 2022-2025.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Bình, Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên VN, đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận triển khai các nội dung hoạt động giai đoạn 2022-2025.

Đại diện hai đơn vị đã ký kết thỏa thuận nội dung hoạt động giai đoạn 2022-2025

Đại diện hai đơn vị đã ký kết thỏa thuận nội dung hoạt động giai đoạn 2022-2025

Theo đó hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các hoạt động gồm: Tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên Phật tử; hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu; giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Vận động chức sắc, Tăng Ni trẻ và thanh thiếu niên Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo; tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội; hoạt động giáo dục truyền thống; xây dựng “Nhà Nhân ái” cho thanh niên, thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các công trình trường đẹp cho em, khu vui chơi cho thiếu nhi, cầu giao thông nông thôn…

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng sẽ chỉ đạo, hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành, thị, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, Phật tử, nhà hảo tâm tổ chức trao học bổng, sổ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho trẻ và các hoạt động an sinh xã hội khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày