Tiền Giang: Phật giáo thị xã Gò Công họp triển khai công tác Phật sự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-9, tại tịnh xá Ngọc Quang (ấp Thuận An, xã Long Thuận), Ban Trị sự Phật giáo thị xã Gò Công đã tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác Phật sự đến các cơ sở tự viện trên địa bàn.

Phiên họp do Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Gò Công chủ trì cùng sự tham dự của chư tôn đức thành viên Ban Trị sự; chư Tăng Ni trụ trì, cư sĩ Phật tử giám tự các tự viện trên địa bàn; đại diện chính quyền địa phương...

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Mở đầu phiên họp, Thượng tọa Thích Giác Nguyên đã thông qua công văn số 126/BTS-VP của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang ngày 26-8-2022 về việc hướng dẫn các thủ tục của ngành Tăng sự và công văn số 127/BTS-VP ngày 29-8-2022 về triển khai các biểu mẫu, hồ sơ ngành Tăng sự.

Trong phiên họp, chư tôn đức đã đóng góp ý kiến về công tác đảm bảo an ninh tôn giáo đặc biệt là các cơ sở tự viện Phật giáo cần phải quản lý tốt các hoạt động tín ngưỡng.

Chư Tăng đóng góp ý kiến

Chư Tăng đóng góp ý kiến

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó phòng Nội vụ thị xã Gò Công đánh giá cao vai trò của Thượng tọa Thích Giác Nguyên và tập thể Ban Trị sự đã đóng góp rất nhiều trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, ông cũng giải thích thêm một số vấn đề có liên quan đến các tự viện thuộc thẩm quyền trong công tác quản lý Nhà nước.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Giác Nguyên đã giải trình những thắc mắc của chư tôn đức Tăng, Ni về những vấn đề có liên quan đến các tự viện. Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, Thượng tọa mong chư Tăng Ni chung tay cùng Ban Trị sự thực hiện tốt Phật sự mà GHPGVN tỉnh Tiền Giang giao phó, góp phần đưa Phật giáo thị xã Gò Công ngày thêm phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày