Tiền Giang: Tổ đình Vĩnh Tràng tưởng niệm 100 năm ngày Hòa thượng Chánh Hậu viên tịch

Chư tôn đức tưởng niệm 100 năm ngày Hòa thượng Chánh Hậu viên tịch
Chư tôn đức tưởng niệm 100 năm ngày Hòa thượng Chánh Hậu viên tịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-9 (29-7-Quý Mão), tại tổ đình Vĩnh Tràng, Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (TP.Mỹ Tho), Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì tổ đình Vĩnh Tràng tổ chức tưởng niệm 100 năm ngày Hòa thượng Chánh Hậu, trụ trì tổ đình Vĩnh Tràng đời thứ 5 viên tịch.
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Tổ Chánh Hậu, trụ trì đời thứ 5 chùa Vĩnh Tràng

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Tổ Chánh Hậu, trụ trì đời thứ 5 chùa Vĩnh Tràng

Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện, Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang.

Chư tôn đức dâng hương lễ Phật, đảnh lễ Tam bảo và hòa âm phúng tụng kinh A-Di-đà tại chánh điện tổ đình Vĩnh Tràng. Sau đó, chư tôn đức đến Tổ đường thành kính niêm hương tưởng niệm công đức và đạo hạnh của cố Hòa thượng Chánh Hậu.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc thay mặt Ban Trụ trì tổ đình Vĩnh Tràng tác bạch cúng dường

Thượng tọa Thích Quảng Lộc thay mặt Ban Trụ trì tổ đình Vĩnh Tràng tác bạch cúng dường

Sau nghi thức cung tiến Giác linh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt Ban Trụ trì tổ đình Vĩnh Tràng tác bạch cúng dường lên chư tôn đức nhân ngày húy nhật của Tổ sư.

Hòa thượng Trà Chánh Hậu húy Quảng Ân từ tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu, được Phật tử mời về trụ trì chùa Vĩnh Tràng năm 1890. Ngài người gốc Minh Hương, quê ở Mỹ Tho, là đệ tử Hòa thượng Minh Phước gốc Tổ đình Bửu Lâm.

Tụng kinh A-di-đà tại chánh điện tổ đình Vĩnh Tràng

Tụng kinh A-di-đà tại chánh điện tổ đình Vĩnh Tràng

Năm 1895, Hòa thượng Chánh Hậu cùng bổn đạo trùng tu toàn bộ ngôi chùa Vĩnh Tràng theo quy cách nhà lớn Nam Bộ, gồm 3 gian 2 chái. Đến 1904, do một trận bão lớn, chùa lại bị tàn phá, vì vậy mà 3 năm sau (1907), chùa Vĩnh Tràng mới được trùng tu hoàn thành. Hòa thượng còn cho xây dựng lại Bảo tháp Tổ Huệ Đăng và phần mộ của ông bà Bùi Công Đạt (người phát tâm hiến đất xây chùa Vĩnh Tràng) để tưởng niệm công ơn các bậc tiền bối. Ngoài ra, Hòa thượng còn mua thêm 12 sở đất để mở rộng chùa. Hòa thượng Chánh Hậu viên tịch ngày 9-9-1923 (30-7 Âm lịch), trụ thế 72 năm, trụ trì chùa Vĩnh Tràng 33 năm (1890-1923).

Tăng Ni sinh khóa VIII lễ báo ân đức tôn sư

Tăng Ni sinh khóa VIII lễ báo ân đức tôn sư

Dịp này, Tăng Ni sinh khóa VIII vừa mới thi đậu vào Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh quang lâm Tổ đường chứng minh lễ báo ân đức tôn sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày