Tịnh thất Vô Ưu cúng dường Tăng Ni khu vực Núi Dinh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo truyền thống hàng năm, trước khi hoàn mãn pháp hội Dược Sư nguyện cầu quốc thái - dân an vào ngày 15 tháng Giêng, Đại đức Thích Quảng Hà, tịnh thất Vô Ưu đều tổ chức cúng dường cho Tăng Ni ẩn cư khu vực Núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo đó, Đại đức Thích Quảng Hà đã tổ chức cúng dường đến Tăng Ni khu vực thị xã Phú Mỹ và liên xã Tân Hòa - Tân Hải nơi có nhiều tịnh thất của Tăng Ni.

Phật tử cúng dường đến Tăng Ni trên địa bàn liên xã Tân Hòa - Tân Hải

Phật tử cúng dường đến Tăng Ni trên địa bàn liên xã Tân Hòa - Tân Hải

Được sự phát nguyện của gia đình đạo hữu Võ Trương Minh Châu tại khu phố Phước An, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, cùng gia đình chú Hải tại TP.HCM, Đại đức Thích Quảng Hà đã tổ chức cúng dường vật phẩm tượng trưng và chủ yếu là tịnh tài cho Tăng Ni để trợ duyên đường tu học.

Thượng tọa Thích Nguyên Chân, trụ trì Thanh Tịnh đạo tràng đã đãi lao Hòa thượng Thích Giác Sơn, trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn Dinh đã sách tấn đến gia đình Phật tử Võ Trương Minh Châu về công đức cúng dường.

Quang cảnh cúng dường đến Tăng Ni khu vực Núi Dinh

Quang cảnh cúng dường đến Tăng Ni khu vực Núi Dinh

Được biết, từ năm 2017, sau khi hoàn thành chương trình học tập về đảm nhận chức vụ Chánh Thư ký Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại đứcThích Quảng Hà thường xuyên quan tâm, hỗ trợ đến các Tăng Ni ẩn cư trong khu vực Núi Dinh trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày