Tịnh xá Ngọc Lai, Ngọc Thạnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tịnh xá Ngọc Lai (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 vào ngày 7-8 vừa qua.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Thành, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Đại đức Thích Giác Liêm, Trưởng ban Trị sự GHGPVN huyện Ia Grai cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, chư Tăng Ni các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành huyện Ia Grai và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, Đại đức Thích Giác Liêm đã đọc diễn văn khai mạc, các em đoàn sinh Gia đình Phật tử múa dâng hoa cúng dường chư Phật và chư tôn đức Tăng Ni trong ngày lễ Vu lan - Báo hiếu.

Phật tử Nguyên Hạ dâng lời cảm niệm
Phật tử Nguyên Hạ dâng lời cảm niệm

Sau lời cảm niệm công ơn đấng sinh thành của Phật tử Nguyên Hạ, buổi lễ lắng đọng với nghi thức cài hoa hồng.

Hòa thượng Thích Giác Thành đã ban đạo từ, nhắc nhở chư Tăng Ni, Phật tử về tứ trọng ân và ý nghĩa của ngày lễ Vu lan trong buổi quá đường cúng dường trai Tăng tại tịnh xá.

Giác Minh Ngợi

* Bà Rịa - Vũng Tàu: Sáng 10-8, tịnh xá Ngọc Thạnh (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng đã long trọng diễn ra lễ Vu lan Phật lịch 2566.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Chân, Hòa thượng Thích Giác Thông, Hòa thượng Thích Giác Thắng và chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tịnh xá, tự viện và hơn 1.000 Phật tử đồng tham dự.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Tại buổi lễ, Phật tử Thiện Vinh đã dâng lời tác bạch cúng dường pháp y đến chư tôn đức Tăng Ni.

Phật tử tác bạch dâng cúng pháp y
Phật tử tác bạch dâng cúng pháp y

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Chân thay mặt chư tôn đức đã tán thán công đức của các Phật tử và sách tấn Phật tử, hạnh hiếu là hạnh Phật, vì vậy mỗi người nên trân quý những tháng ngày còn cha mẹ, phải luôn biết nhớ ơn và đền đáp công ơn của cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục.

Diệu Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày