Tịnh xá Ngọc Phương & Ngọc Điểm tác pháp An cư

GNO - Ngày 10-6, tại trường hạ tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) và tịnh xá Ngọc Điểm (huyện Hóc Môn), chư tôn đức Ni Hệ phái Khất sĩ các miền tịnh xá đã làm lễ tác pháp An cư.

Tại các trường hạ, chư Ni đã trang nghiêm dâng hương, đảnh lễ Tam bảo trước khi làm lễ kiết giới An cư.

VG (1).jpg


Quý Ni trưởng dâng hương lễ Tam bảo tại tịnh xá Ngọc Phương

Được biết, Trường hạ tịnh xá Ngọc Phương năm nay có 272 vị, trong đó có 177 vị an cư tập trung và 95 vị từ các tịnh xá, tịnh thất trực thuộc các nơi về tùng hạ.

Tại buổi lễ, NT.Tràng Liên đã có lời nhắc nhở Ni chúng tinh tấn tu hành để không phụ công ơn Tổ thầy, không chỉ tinh tấn trong đời này mà chư Ni cần phải đời đời kiếp kiếp tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công, đắc quả.

Ni trưởng còn khuyến tấn Ni chúng tích công bồi đức, thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu Tam vô lậu học để phát triển sự nghiệp tu học của bản thân trong 3 tháng hạ, giữ gìn giới hạnh, trang nghiêm tự thân, góp phần gìn giữ nét đẹp xưa nay của Ni giới hệ phái.

VG (4).jpg


Ni trưởng Chứng minh sách tấn các hành giả an cư

VG (5).jpg


Bắt đầu thời khóa sinh hoạt đầu tiên tại trường hạ tịnh xá Ngọc phương

Sau khi khuyến tấn Ni chúng tu hành, quý Ni trưởng lần lượt tác pháp an cư. Dưới sự chứng minh của quý Ni trưởng giáo phẩm hệ phái, chư Ni an cư tập trung và chư Ni tùng hạ theo thứ lớp tác pháp an cư.

Sau lễ tác pháp an cư, chư Ni tại trường hạ Ngọc Phương cũng đã bắt đầu thời khoá tu tập trong ngày đầu hạ với thời thiền toạ và tụng kinh.

Còn tại tịnh xá Ngọc Điểm, chư tôn đức Ni Phân đoàn 1 - Giáo đoàn IV - Hệ phái Khất sĩ cũng đã tác pháp an cư tại đây.

VG (9).JPG


Chư Ni đảnh lễ Tam bảo, tụng thời kinh trước khi tác pháp tại tịnh xá Ngọc Điểm

VG (10).JPG
Chư Ni tác bạch với quý Ni trưởng phát nguyện an cư trong 3 tháng tại Ngọc Điểm

Đây là năm thứ 2 tịnh xá Ngọc Điểm tổ chức an cư cho chư Ni hệ phái các nơi về sinh hoạt. Năm nay BTC tổ chức an cư cho 45 chư Ni tại đây.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ni đã trang nghiêm dâng hương, đảnh lễ Tam bảo, làm lễ kiết giới...

V.G

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày