Tịnh xá Phật giáo London kỷ niệm 90 năm thành lập

GNO - Tịnh xá Phật giáo London ở Chiswick đã tổ chức một cuộc triển lãm để đánh dấu năm thứ 90 kể từ khi Anagarika Dharmapala thành lập tịnh xá vào năm 1926.

Triển lãm vừa kết thúc cho thấy các thành viên cao cấp của Hoàng gia là khách thường xuyên của tịnh xá và hỗ trợ nhiều cho hoạt động từ thiện. Tịnh xá được đặt tại Bedford Park kể từ năm 1994.

a vanconghung.jpg


Tịnh xá Phật giáo London ở Chiswick

Được thành lập tại London năm 1926, tịnh xá là tu viện Phật giáo Sri Lanka đầu tiên được thành lập bên ngoài châu Á và được quản lý bởi Anagarika Dharmapala Trust ở Colombo. Trụ trì hiện tại là Thượng tọa Bogoda Seelawimala Nayaka Thera, cũng là Trưởng hội Sanganayaka của Vương quốc Anh.

Tịnh xá đầu tiên đặt tại Foster House, Ealing và được đặt theo tên một thí chủ giàu có người Mỹ Mary Foster - người đã quyên góp 50.000 USD sau khi gặp Anagarika Dharmapala trên một con tàu đến Mỹ.

Ngay sau đó, tịnh xá đã chuyển đến Gloucester Road tại Royal Borough thuộc Kensington và Chelsea và vẫn tiếp tục ở đó cho đến Chiến tranh Thế giới lần thứ II. Trong chiến tranh, cơ sở tịnh xá đã được trưng dụng và các nhà sư trở về Tích Lan; năm 1955 tịnh xá mở cửa trở lại tại Knightsbridge.

Thái tử Charles đã đến thăm vào năm 2004 sau thảm họa sóng thần, khi đó tịnh xá đã trở thành một tâm điểm cho sự đóng góp cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Triển lãm chứa đựng nhiều hình ảnh tiết lộ những dòng lịch sử và những vị khách nổi tiếng của tịnh xá, cùng với các chi tiết hoạt động từ thiện và hoạt động cộng đồng.

Tịnh xá có một trường Sunday School, có thể thực hiện các nghi thức hôn nhân và tang lễ. Hiện có hơn 2.500 tín đồ từ khắp London. Hoạt động gây quỹ là một phần quan trọng trong cuộc sống của cộng đồng và tịnh xá cũng tổ chức các lớp học hàng tuần về thiền định phổ biến với người dân địa phương.

Văn Công Hưng
(theo chiswickw4.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chúc nguyện ngày xuân ở chốn thiền môn

GNO - Tôi thấy trong những ngày đầu xuân, Phật tử đến chùa gặp nhau đa phần thường chúc nhau sức khỏe, tấn tài lộc, tăng phước thọ, vạn sự như ý v.v... Tôi thấy chúc nhau như vậy cũng tốt nhưng trong lòng mong muốn có lời chúc Tết đạo vị hơn, mong được quý Báo hướng dẫn.
Đức Pháp chủ ân cần thăm hỏi Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh khánh tuế Đức Pháp chủ cùng chư giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội

GNO - Sáng nay, 4-2-2026, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ dẫn đầu phái đoàn đến chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM) vấn an sức khoẻ khánh tuế Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trước thềm xuân Bính Ngọ.

Thông tin hàng ngày