Tịnh xá Quang Minh, chùa Phổ Giác tổ chức lễ Vu lan

GNO - Mùa Vu lan, các chùa, tịnh xá tổ chức lễ Vu lan và trao quà từ thiện - thể hiện tinh thần tri ân và báo ân cũng như hạnh nguyện từ bi của Đức Phật dạy.

Tại tịnh xá Quang Minh (Bà Rịa-Vũng Tàu), TT.Thích Giác Nhuận, trụ trì chùa đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan vào hôm qua, 14-8. Buổi lễ dưới sự chứng minh của TT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Thành; cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Thành, Giáo đoàn VI và gần 100 Phật tử tham dự.

H  (6).jpg


Lễ Vu lan tại tịnh xá Quang Minh

Sau lời tác bạch cảm niệm về công đức sinh thành và dâng pháp y cúng dường của đại diện Phật tử, TT.Thích Minh Thiện đã ban đạo từ đến cho Phật tử - nhắc nhở phải nhớ đến bốn ân lớn đó là: mẹ cha, thầy tổ, đất nước và vạn loại chúng sanh.

Thượng tọa cũng nhắc nhở không có hiếu nào bằng hiếu kính mẹ cha, phận làm con phải luôn nhắc nhở bản thân mình phụng sự hai vị Phật sống là cha và mẹ; làm nghề nghiệp chân chính cũng là cách đền đáp ơn thầy tổ đã dạy dỗ, đất nước đã chở che và vạn loại chúng sanh trong ý nghĩa duyên sanh và cộng trụ cùng nhau.

* Trước đó, vào ngày 9-8, tại chùa Phổ Giác (Sóc Trăng), SC.Thích nữ Lệ Viên, trụ trì chùa đã long trọng tổ chức lễ Vu lan.

H  (4).jpg

Lễ Vu lan tại chùa Phổ Giác

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Minh Hồng, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Tăng Nô, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Cà Mau..

Về phía chính quyền có ông Ngô Minh Công, Phó phòng PA88 - Công an tỉnh Sóc Trăng; ông Trần Văn Bên, Chủ tịch UBMTTQVN H.Long Phú cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và hơn 500 Phật tử tham dự.

H  (2).jpg


Trao quà khuyến học các em nhỏ

Được biết, trong mùa Vu lan - Báo hiếu, chùa Phổ Giác đã trao gần 500 phần quà đến đồng bào nghèo, cũng như quà và học bổng hiếu học đến học sinh có hoàn cảnh để tiếp sức cho các em bước đầu trong năm học mới. Tổng chi phí hơn 100 triệu đồng.

Quảng Hậu
- Ảnh: CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày