Tịnh xá Trung Tâm cúng dường trường hạ

GNO - Ngày 16-6, đạo tràng tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) dưới sự hướng dẫn của TT.Thích Minh Lộc, phó trụ trì cùng chư Tăng và hơn 100 Phật tử tháp tùng đã đến thăm và cúng dường hơn 1.000 Tăng Ni đang an cư kiết hạ tại 14 trường hạ TP.HCM, Long An và Tiền Giang. Được biết, tổng trị giá chuyến đi hơn 200 triệu đồng.

IMG_2065.JPG

Cúng dường trường hạ - Ảnh: Quảng Hậu

An cư là một truyền thống tu tập khá đặc biệt và quan trọng của Phật giáo được truyền dạy từ thời Đức Phật còn tại thế. Tiếp nối thuyền thống ấy, cứ mỗi độ sen nở, hạ về và khí trời giao hòa, đón nhận những trận mưa rào thì chư Tăng Ni khắp nơi đều vân tập về một trụ xứ nhất định để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, khép mình trong các hạ trường.

IMG_2015.JPG
IMG_2121.JPG

HT.Thích Giác Toàn thăm và có thời pháp ngắn cho chư Ni - Ảnh: Quảng Hậu

Nhân dịp này, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS TƯGH, trụ trì tịnh xá Trung Tâm đã quang lâm đến thăm và có buổi thuyết giảng về tinh thần an cư đối với đời sống của người xuất gia, giá trị đích thực của việc giữ giới và hành trì giới luật. Tại các trường hạ, nhằm sách tấn chư Tăng Ni ở các trú xứ như: tu  viện Tường Vân (H.Bình Chánh); chư Ni Lớp Sơ cấp Phật học tỉnh Tiền Giang (tại chùa Linh Phong); chư Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Tâm (Long An).

IMG_2124.JPG

Thành tâm cúng dường trường hạ - Ảnh: Quảng Hậu

IMG_2020.JPG

Chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Quảng Hậu

Đây cũng là thời gian thuận tiện cho hàng cư sĩ tại gia có dịp thân cận chư Tăng Ni để học hỏi giáo pháp, đồng thời cũng là cơ hội tạo phước báo nhân thiên qua việc hộ trì chúng Tăng trong suốt mùa an cư.

Để tạo điều kiện cho hàng Phật tử gieo duyên với Tam bảo, trong mùa an cư năm nay tại tịnh xá Trung Tâm cũng sẽ tổ chức cúng dường các điểm an cư kiết hạ tập trung của chư Tăng Ni trên toàn thành phố trong thời gian sắp đến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày