Tòa án Myanmar phạt tù 3 người xúc phạm Phật giáo

GNO - Quản lý quán bar New Zealand và các cộng sự kinh doanh của anh đã bị một tòa án ở Myanmar kết án hôm qua, 17-3, bản án 2 năm 6 tháng tù giam vì xúc phạm Phật giáo qua một quảng cáo trực tuyến cho thấy một bức tượng Phật đang đeo một tai nghe.

>> Sắp xét xử chủ quán bar người New Zealand xúc phạm Phật giáo

vch.jpg


Blackwood sau khi tuyên án, được cảnh sát dẫn ra xe

Blackwood, 32 tuổi, Tun Thurein và Htut Ko Ko Lwin đã được tuyên 2 năm tù khổ sai vì tội xúc phạm tôn giáo và 6 tháng đối với tội chống lại người thi hành công vụ.

Sau khi tuyên án, Blackwood nói với các phóng viên khi anh được đưa vào một xe cảnh sát rằng anh sẽ kháng cáo.

Khoảng 5-6 nhà sư thuộc đường lối cứng rắn đã tập trung bên ngoài tòa án Yangon để nghe phán quyết.

"Bản án này là công bằng. Hình phạt này sẽ ngăn chặn những người khác không xúc phạm Phật giáo hay tôn giáo khác", Paw Shwe, thành viên của một tổ chức Phật giáo nói.

Cả 3 người đã bị bắt giữ vào tháng 12 năm ngoái, sau khi hình ảnh được sử dụng để thúc đẩy quán bar được công bố, và đã bị giam giữ trong nhà tù Insein của Myanmar. Quảng cáo trực tuyến này đã bị gỡ bỏ và một lời xin lỗi đã được đăng.

Phil Robertson, phó giám đốc khu vực Châu Á về Quan sát Quyền Con người cho biết 3 người đàn ông đã hành động một cách vô cảm về văn hóa nhưng họ không nên được đưa đến nhà tù.

Văn Công Hưng (Theo AP)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày