Tọa đàm về hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Trung Tâm

GNO - Sáng 28-4, tại tịnh xá Trung Tâm (21 Nguyễn Trung Trực, phường 5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra buổi tọa đàm “Nét đặc trưng văn hóa hệ phái Khất sĩ trong văn hóa Phật giáo Việt Nam”.

toadam1.jpg


HT.Thích Giác Toàn phát biểu - giới thiệu khái quát về Hệ phái Khất sĩ tại buổi tọa đàm

Đây là buổi làm việc đầu tiên trong khuôn khổ làm việc 3 ngày của Ban Văn hóa T.Ư cùng các chuyên gia tại TP.HCM cho công tác khảo sát và xây dựng hoàn thiện đề án “Định hướng đặc trưng pháp phục, kiến trúc, ngôn ngữ và di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam”.

Tham dự buổi tọa đàm có sự góp mặt của HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Giác Hà, Phó BTS PG TP.HCM; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư...

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của GS.TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện ngôn ngữ Viện Hàn lâm KHXH VN; GS.TS Nguyễn Văn Khang, Phó khoa Ngôn ngữ, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Viện Hàn lâm KHXH VN; GS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích VN; GS Nguyễn Quốc Phong Phó, Chủ tịch Hội kiến trúc sư VN... cùng các cá nhân đại diện Hiệp hội dệt may VN và chư tôn đức Tăng Ni thuộc hệ phái Khất sĩ.

Buổi tọa đàm thảo luận xoay quanh các vấn đề như: thống nhất danh xưng tự viện như thế nào; phương thức ứng xử các ngôi chùa có nơi thờ cúng nhân gian như thế nào; thống nhất ngôn ngữ danh xưng cho các giới phẩm trong hệ thống GHPG VN....

Qua đó, trao đổi, thảo luận, thống nhất các nội dung phù hợp để định hướng đặc trưng pháp phục, kiến trúc, ngôn ngữ, di sản văn hóa và số hóa 3D các ngôi chùa của phái Khất sĩ nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

toadam2.jpg


Quang cảnh của buổi tọa đàm

Như Giác Ngộ online đưa tin, những ngày tiếp theo, đoàn sẽ lần lượt làm việc với chư tôn đức Tăng Ni thuộc các hệ phái Bắc tông, Nam tông Kinh và Nam tông Khmer.

Thanh Trà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày