Tổng thống Myanmar viếng Bồ Đề Đạo Tràng

GNO - Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw hôm qua, 27-8, đã đến Bồ Đề Đạo Tràng ở Bihar (Ấn Độ) để cầu nguyện tại Đại tháp Giác Ngộ trong bối cảnh an ninh chặt chẽ, các quan chức cho biết.

vch 1.jpg


Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw tại Bồ Đề Đạo Tràng

Lãnh đạo hành chính quận Gaya Kumar Ravi nói ông Kyaw, đến đây trong một chuyến thăm 2 ngày, sẽ dâng lời cầu nguyện đặc biệt tại Đại tháp Giác Ngộ, thánh địa linh thiêng nhất của Phật tử, và nhiễu quanh cây bồ-đề nơi Đức Phật đạt được giác ngộ.

Ông Kyaw cùng với vợ và 31 thành viên phái đoàn Myanmar, bao gồm 5 bộ trưởng, quan chức chính phủ và các thành viên gia đình, đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Gaya, cách Bồ Đề Đạo Tràng 2 km, trong một chiếc chuyên cơ.

Một quan chức cảnh sát cho biết ông Kyaw cũng đến thăm tu viện Myanmar tại Bồ Đề Đạo Tràng và sẽ đến thăm các ngôi chùa khác ở đó.

Văn Công Hưng
(theo IANS)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày