Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav cùng phái đoàn tham quan chùa Đại Từ Ân - Tây An - Thiểm Tây

(GNO): Chiều 28-10-2010, Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav cùng phái đoàn 17 người đến tham quan chùa Đại Từ Ân - thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, được Pháp sư Truyền Tướng - Giám viện chùa Từ Ân đón tiếp rất nhiệt tình, đồng thời hướng dẫn đoàn tham quan Đại Hùng Bảo Điện, Viện Tam Tạng, Địa cung Tháp Đại Nhạn...  

(GNO): Chiều 28-10-2010 , Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav cùng phái đoàn 17 người đến tham quan chùa Đại Từ Ân - thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, được Pháp sư Truyền Tướng - Giám viện chùa Từ Ân đón tiếp rất nhiệt tình, đồng thời hướng dẫn đoàn tham quan Đại Hùng Bảo Điện, Viện Tam Tạng, Địa cung Tháp Đại Nhạn...

 

Trong quá trình tham quan, Pháp sư Truyền Tướng đã giới thiệu tỉ mỉ cho Tổng thống cùng phái đoàn hiểu biết về lịch sử chùa Đại Từ Ân, và câu chuyện Đại sư Huyền Trang đi cầu pháp tại Ấn Độ.

 

Sau khi nghe Pháp sư Truyền Tướng giới thiệu, Tổng thống Ram Baran Yadav đã tán thán tinh thần vô úy không ngại gian khổ của Đại sư Huyền Trang đi cầu pháp tại Ấn Độ. Tổng thống đã viết vài lời vào sổ lưu niệm trong nội viện Tam Tạng. Tại Địa cung, Tổng thống cùng phái đoàn chiêm ngưỡng Xá lợi Phật Tổ và nhiễu quanh tháp một vòng, ngắm xem tỉ mỉ kinh lá bối mà Đại sư Huyền Trang thỉnh về từ Ấn Độ, được bảo tồn trong chùa Đại Từ Ân.

 

Trước lúc từ biệt, hai bên đã trao tăng vật phẩm cho nhau. Pháp sư Truyền Tướng tặng Tổng thống Ram Baran Yadav một bức Pháp tướng Đại sư Huyền Trang. Tổng thống cũng trao tặng vật kỷ niệm cho chùa Đại Từ Ân.

thamvieng-1.gif

Tổng thống Ram Baran Yadav viết lưu niệm

thamvieng-2.gif

Lễ bái xá lợi Phật Tổ

thamvieng-3.gif

Tổng thống Ram Baran ngắm xem tỉ mỉ kinh lá bối do Đại sư Huyền Trang
nghinh thỉnh từ Ấn Độ về, được bảo tồn trong chùa Đại Từ Ân

thamvieng-4.gif

... cùng Pháp sư Truyền Tướng hợp ảnh lưu niệm trước Đại Hùng Bảo Điện  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày