Tổng thống Nga nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong việc duy trì hòa hợp dân tộc ở Nga

Tổng thống Nga nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong việc duy trì hòa hợp dân tộc ở Nga

(Moscow, LB Nga):  Ngày 21-6, nhân kỷ niệm 15 năm Lạt-ma Damba Ayusheyev được suy tôn ngôi vị Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Truyền thống Liên bang Nga, Tổng thống Dmitry Medvedev đã gửi điện chúc mừng, qua đó nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong việc duy trì hòa bình, hòa hợp ở Nga.

Trong điện mừng, Tổng thống Liên bang Nga viết: “Trong suốt 15 năm qua, ngài đã tuyên thuyết các giá trị bất hủ của Phật giáo, thực thi trách vụ với tinh thần đầy trách nhiệm. Ngài đã và đang làm rất nhiều việc để củng cố các ý niệm đạo đức tâm linh của hàng Phật tử”.

Tổng thống cũng nêu bật nỗ lực của Đức Thượng thủ trong việc trùng tu, tân tạo các trung tâm tâm linh và giáo dục ở Nga. “Ngài đang kiến tạo các tự viện mới, đồng thời trùng tu các trung tâm tâm linh và giáo dục ở Nga. Giáo hội Phật giáo Truyền thống  Nga đang tích cực hoạt động mở rộng đối thoại giữa các nền văn hóa, giữa các tôn giáo với nhau, và duy trì hòa bình, hòa hợp của nhân dân trong nước”, Tổng thống viết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày