TP.HCM: Ban Trị sự viếng tang HT.Thích Nhật Hiện

GNO - Hôm qua, 19-1, chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS làm trưởng đoàn, đã quang lâm chùa Thiên Phước viếng tang lễ HT.Thích Nhật Hiện, chứng minh BTS GHPGVN quận 8, trụ trì chùa Thiên Phước (Q.8).

 
ANH VG (2).JPG

Chư tôn đức trong BTS Phật giáo TP.HCM dâng hương tưởng niệm

Đi cùng đoàn còn có chư tôn đức giáo phẩm chứng minh BTS và BTS Phật giáo TP.HCM: HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Hiển Đức, TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh, TT.Thích Tắc Huê; TT.Thích Huệ Công, ĐĐ.Thích Trung Nguyện; ĐĐ.Thích Hải Đạt.

Trước giác linh đài, chư tôn đức đã thành kính dâng hương tưởng niệm cầu nguyện HT.Thích Nhật Hiện được cao đăng Phật quốc. Sau đó, HT.Thích Như Tín thay mặt cho chư tôn đức thành kính dâng lời tưởng niệm, hữu nhiễu kim quan và ghi vào sổ tang lưu niệm.

ANH VG (3).JPG

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng

TT.Thích Thiện Tài, Trưởng BTS GHPGVN quận 8, Trưởng ban Tổ chức tang lễ dâng lời tri ân tới chư tôn đức BTS GHPGVN TP đã quang lâm dâng hương, tưởng niệm HT.Thích Nhật Hiện.

Được biết, HT.Thích Nhật Hiện, thế danh Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh ngày 1-1-1939 tại làng Đức Hòa, tổng cầu An Hạ, tỉnh Chợ Lớn (nay là thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An).

ANH VG (4).JPG

Chư tôn đức hữu nhiễu kim quan

Do niên cao lạp trưởng, sau thời gian lâm bệnh Hòa thượng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 21 giờ 50, ngày 15-1-2017 (nhằm 29-11-Đinh Dậu) tại chùa Thiên Phước, số 1581 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, TP.HCM. Trụ thế 80 năm, hạ lạp 60 năm. 

Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Thiên Phước. Lễ tưởng niệm và di quan vào lúc 8 giờ, ngày 20-1-2018 (nhằm ngày 4-12-Đinh Dậu). Sau đó, cung tống kim quan Hòa thượng trà tỳ tại đài hỏa táng Đa Phước (H.Bình Chánh).

ANH VG (1).JPG
HT.Thích Thiện Tánh ghi vào sổ tang lưu niệm

Theo BTC, từ ngày 16-1 tới 19-11 đã có hơn 100 đoàn đại diện cho BTS Phật giáo TP.HCM, chư tôn đức BTS các quận huyện, chư tônd dức Tăng Ni trụ trì các tự viện, đại diện chính quyền địa phương và Phật tử các nơi về dâng viếng tang cố Hòa thượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày