TP.HCM: Giới tử Hệ phái Khất sĩ nhập giới trường

  • Giới tử chưa nhập giới trường tịnh xá Trung Tâm
GNO - Sáng nay, 28-11 tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) - là điểm truyền giới của Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Ban Quản giới tử đã tổ chức đã tiến hành tiếp nhận giới tử về thọ giới tại Đại giới đàn Trí Đức.
ngocphuong07.JPG


Giới tử nhận thẻ đeo

Trong buổi sáng, BTC đã tiến hành làm các thủ tục, phổ biến nội quy giới trường cho 59 giới tử, trong đó gồm 11 giới tử Tỳ-kheo-ni, 21 giới tử Thức-xoa-ma-na, 27 giới tử Sa-di-ni về thọ giới kỳ này.

Bên cạnh đó, BTC giới trường tịnh xá Ngọc Phương cũng đã tiến hành họp Ban Quản giới tử để thông qua nội dung, chương trình của Đại giới đàn sẽ được diễn ra từ ngày 1 đến 6-12 tới đây.

Buổi chiều, lúc 13g30, toàn bộ 59 giới tử sẽ tập trung tại chánh điện để sám hối, sau đó BTC sẽ tiến hành khai đạo giới tử, sinh hoạt về thanh quy giới trường.

ngocphuong09.JPG

ngocphuong05.JPG
BTC thông báo nội quy tới các giới tử

ngocphuong04.JPG
Giới tử lễ kính chư tôn đức BTC

ngocphuong11.JPG
BTC họp triển khai công việc

ngocphuong02.JPG
Phổ biến thanh quy

ngocphuong03.JPG
Ban trai soạn chuẩn bị ẩm thực cho giới tử

Vũ Giang

Giới trường tịnh xá Trung Tâm đón giới tử vào ngày 30-11

Theo BTC Đại giới đàn Trí Đức, tại giới trường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - nơi truyền giới cho giới tử Tỳ-kheo, Sa-di của Hệ phái Khất sĩ - các giới tử sẽ tập trung vào ngày 30-11 (19-10-Ất Mùi).

ttam.JPG
Giới trường tịnh xá Trung Tâm sẽ tiếp nhận giới tử vào ngày 30-12

ĐĐ.Thích Giác Hoàng cho biết, việc chậm nhập giới trường là do trước đó để chuẩn bị cho Đại giới đàn Trí Đức, BTC đã tổ chức khoá “Bồi dưỡng đạo hạnh” diễn ra trong 7 ngày tại Pháp viện Minh Đăng Quang từ ngày 17 tới 24-11 cho 268 vị là Tăng Ni trẻ của Hệ phái về tham dự - nhằm bồi dưỡng oai nghi, đạo hạnh, tăng trưởng niềm tin trong Chánh pháp và truyền đạt những lối sống tu học theo truyền thống của Hệ phái Khất sĩ.

Theo ĐĐ.Giác Hoàng, BTC giới đàn tại giới trường tịnh xá Trung Tâm sẽ tiếp nhận các giới tử về tập trung vào ngày 30-11, muộn hơn các giới trường khác 2 ngày.

V.G

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày