'TP.HCM nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, đề phòng mức cao nhất'

0:00 / 0:00
0:00
Tính đến chiều 28-1, TP.HCM xác định được 7 trường hợp F1 của bệnh nhân 1553 và sẽ có kết quả xét nghiệm trong tối nay. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá TP.HCM có nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, người dân cần đề phòng ở mức cao nhất.
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM, báo cáo tình hình dịch Covid-19 tại TP - Ảnh: Trung tâm báo chí TP.HCM

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM, báo cáo tình hình dịch Covid-19 tại TP - Ảnh: Trung tâm báo chí TP.HCM

Chiều 28-1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chủ trì cuộc họp trực tuyến thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết liên quan đến ca nhiễm tại Hải Dương và Quảng Ninh, TP.HCM ghi nhận có 7 ca có tiếp xúc với bệnh nhân 1553. Tất cả đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Trong đó, có 6 người tiếp xúc với bệnh nhân 1553 khi cùng tham dự hội nghị khách hàng điện máy tại khách sạn Mường Thanh, Quảng Ninh từ 19 - 22 giờ ngày 19-1-2021.

Cụ thể, có 2 trường hợp tại quận 5, hai trường hợp tại quận 10, một trường hợp quận 6, một trường hợp tại Tân Phú.

Ca tiếp xúc gần thứ 7 là nhân viên sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), tuy nhiên không làm việc chung với bệnh nhân 1553, vào TP.HCM ngày 27-1, lưu trú tại quận 9.

Tối nay HCDC sẽ có kết quả xét nghiệm của 7 trường hợp này.

Có 46 trường hợp F2, những trường hợp này đang cách ly tại nhà và làm xét nghiệm nếu F1 dương tính.

Theo ông Bỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của HCDC, đợt bùng phát dịch lần này gây nguy cơ lớn cho TP.HCM. Đặc biệt, giao thương giữa TP.HCM với Hà Nội rất lớn, đường bay giữa hai thành phố là một trong hai đường bay nội địa đông nhất trên thế giới.

"Khi có sự cố, TP.HCM có nguy cơ lớn, chúng ta phải đề phòng ở mức cao" - ông Bỉnh nhấn mạnh.

TP.HCM: Cách ly toàn bộ lầu 5 một tòa nhà

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm F1 của BN1553, tất cả nhân viên của các công ty làm việc tại lầu 5 tòa nhà Hoàng Anh Safomec được yêu cầu cách ly tại nhà.

Chiều 28-1, trả lời VTC News, đại diện Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Phú (Lầu 5 tòa nhà Hoàng Anh Safomec, số 7/1 Thành Thái, phường 12, quận 10, TP.HCM) xác nhận, tất cả các công ty làm việc tại lầu 5 của tòa nhà hiện đã được yêu cầu nghỉ làm, cách ly tại nhà.

"Theo yêu cầu của Trung tâm y tế Quận 10, các công ty làm việc tại lầu 5 phải tạm nghỉ chờ kết quả xét nghiệm F1 của BN1553. Tất cả nhân viên khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà để chờ kết quả xét nghiệm của BN1553. Nếu kết quả âm tính, Ban quản lý sẽ thông báo cho các công ty đi làm lại", đại diện Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Phú cho biết.

Theo Tuổi Trẻ - VTC News

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

GNO - Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng khoa Phật học từ xa - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.HCM) chia sẻ cùng Podcast: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ là sự chuẩn mực, luôn chú trọng chất lượng nội dung tin, bài. 
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1330 - 2025) Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1971, tạm trú tại 231/41B Bình Tiên, P.Bình Tiên (TP.HCM) bị phát hiện K ác tính sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Học viên Lưu Hoàng Nhân trình bày đề tài nghiên cứu

Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với đề tài nghiên cứu về Giác Ngộ online

GNO - Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 29-12, học viên cao học Lưu Hoàng Nhân đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học với đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của báo điện tử Giác Ngộ online đối với nhận thức và thực hành tôn giáo của công chúng Phật giáo”.

Thông tin hàng ngày