TP.HCM: Ban Giám khảo lễ đài Phật đản, xe hoa thảo luận các tiêu chí chấm điểm

Chư tôn đức Ban Giám khảo thống nhất các tiêu chí chấm điểm lễ đài Phật đản và xe hoa
Chư tôn đức Ban Giám khảo thống nhất các tiêu chí chấm điểm lễ đài Phật đản và xe hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-5, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Giám khảo được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phân công, đã tổ chức buổi họp nhằm thảo luận các tiêu chí chấm điểm lễ đài Phật đản, xe hoa Kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo TP.HCM.
Hòa thượng Thích Nhật Hỷ phát biểu chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ phát biểu chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Giám khảo chủ trì buổi họp, cùng tham dự của chư tôn đức Phó ban, Ban Thư ký, các ủy viên thuộc Ban Giám khảo.

Tại buổi họp, chư tôn đức đã thống nhất đề xuất bổ sung các vị Phó ban: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (kiêm Thư ký), Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM và Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM. Các nhân sự này sẽ được đại diện Ban Giám khảo đệ trình đến chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TP.

Chư tôn đức Ban Giám khảo tham dự họp

Chư tôn đức Ban Giám khảo tham dự họp

Chư tôn đức đã thảo luận và thống nhất các tiêu chí chấm điểm lễ đài Phật đản chính của Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức, 21 quận huyện và xe hoa của các ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN TP.HCM, đại diện các hệ phái, Phân ban Ni giới TP.HCM.

Về bộ tiêu chí bao gồm nội dung và hình thức lễ đài Phật đản, xe hoa như: Ý nghĩa biểu tượng Đức Phật đản sinh, ý nghĩa kỷ niệm 60 Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, thuyết trình ý nghĩa các biểu tượng; tổng thể mỹ thuật, thể hiện sáng tạo, hình thức hoành tráng sang trọng. Tổng thang điểm là 20.

Ngoài ra, chư tôn đức cũng đưa ra các yếu tố bị trừ điểm dành cho xe hoa như: Diễu hành không đúng lộ trình, không bảo toàn tổng thể thiết kế ban đầu, không tuân thủ tốc độ chung của đoàn xe hoa, tách đoàn…

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu đóng góp ý kiến

Theo kế hoạch, 16 giờ ngày 9-4-Quý Mão, đoàn xe hoa Kính mừng Phật đản sẽ tập trung tại Việt Nam Quốc Tự và đường Lê Hồng Phong để ổn định, 17 giờ 30 Ban Giám khảo bắt đầu chấm điểm, sau đó đoàn xe sẽ diễu hành theo lộ trình riêng.

Chư tôn đức Ban Giám khảo cũng thống nhất dự kiến sẽ tổ chức một đoàn chư tôn đức Ban Giám khảo xuất phát từ Việt Nam Quốc Tự vào lúc 5 giờ vào ngày 9 và 10-4-Quý Mão đến thăm và chấm điểm các lễ đài Phật đản TP.Thủ Đức, 21 quận huyện.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến cho Ban Giám khảo

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến cho Ban Giám khảo

Dự kiến, 5 giờ ngày 9-4-Quý Mão, đoàn Ban Giám khảo sẽ đến chấm điểm lễ đài Phật đản theo chương trình: Q.10 - Q.3 - Q.1 - Q.Phú Nhuận - Q.Bình Thạnh - Q.Gò Vấp - Q.12 - H.Hóc Môn - H.Củ Chi và TP.Thủ Đức; 5 giờ ngày 10-4-Quý Mão, xuất phát tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Giám khảo đến các quận, huyện: Q.Tân Bình - Q.Tân Phú - Q.11 - Q.6 - Q.5 - Q.8 - Q.4 - Q.7 - H.Nhà Bè - Q.Bình Chánh - Q.Bình Tân và H.Cần Giờ.

Hòa thượng Trưởng ban Giám khảo phát biểu đúc kết

Hòa thượng Trưởng ban Giám khảo phát biểu đúc kết

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Trưởng ban Giám khảo đã tán thán tinh thần đóng góp ý kiến của chư tôn đức Ban Giám khảo để thống nhất các công việc cụ thể liên quan được Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM giao phó.

Trên tinh thần công tâm vì Phật sự chung, Hòa thượng tin tưởng tất cả thành viên Ban Giám khảo tham gia đầy đủ thể hiện trách nhiệm và vì Phật sự chung của Phật giáo TP nhằm thành kính cúng dường Phật đản và kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Hình ảnh buổi họp của chư tôn đức Ban Giám khảo vào sáng nay, 15-5:

Thượng tọa Thích Nhật Từ đóng góp ý kiến về tiêu chí chấm điểm

Thượng tọa Thích Nhật Từ đóng góp ý kiến về tiêu chí chấm điểm

Hòa thượng Danh Lung đóng góp ý kiến tại buổi họp

Hòa thượng Danh Lung đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đề xuất lộ trình đến thăm, chấm điểm lễ đài Phật đản

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đề xuất lộ trình đến thăm, chấm điểm lễ đài Phật đản

Đại đức Thích Trí Đức tại buổi họp

Đại đức Thích Trí Đức tại buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo phát biểu tại buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo phát biểu tại buổi họp

Chư tôn đức Ban Giám khảo hồi hướng

Chư tôn đức Ban Giám khảo hồi hướng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày