TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận diễu hành xe hoa mừng Phật đản

Chư Tăng Ni và Phật tử diễu hành hân hoan đón mừng ngày Phật đản
Chư Tăng Ni và Phật tử diễu hành hân hoan đón mừng ngày Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều mùng 10-4-Quý Mão (nhằm ngày 28-5), Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận đã tổ chức diễu hành xe hoa trên các cung đường thuộc địa bàn quận để lan tỏa lễ thông điệp Phật đản đến mọi người.
Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu ý nghĩa và sách tấn đoàn diễu hành trước giờ xuất phát
Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu ý nghĩa và sách tấn đoàn diễu hành trước giờ xuất phát

Phát biểu sách tấn trước buổi diễu hành, Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận cho biết, tổ chức diễu hành xe hoa nhằm lan tỏa thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật đến mọi người. Năm nay Phật giáo quận có nhiều hoạt động đón mừng Khánh đản cũng như kỷ niệm 60 năm Pháp nạn (1963-2023) và Bồ-tát Thích Quảng Đức tự thiêu để bảo vệ Chánh pháp. Qua đây, Ban Trị sự muốn nhắc lại lịch sử Phật giáo Việt Nam đã trải qua những thăng trầm, nhưng vẫn luôn vững chải cùng vận nước. Tinh thần đấu tranh bất bạo động càng làm cho giá trị nhân văn của tinh thần từ bi nơi đạo Phật sáng rõ hơn.

"Q.Phú Nhuận là nơi có di tích cuối cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức - tổ đình Quán Thế Âm. Vì vậy, những việc làm của Phật giáo quận càng ý nghĩa hơn", Thượng tọa Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh.

Chư Tăng và Phật tử chùa Đại Giác đón mừng đoàn xe diễu hành ngang qua

Chư Tăng và Phật tử chùa Đại Giác đón mừng đoàn xe diễu hành ngang qua

Sau đó, theo lộ trình, đoàn xe hoa và xe đạp khởi hành từ lễ đài chính - Quan Âm tu viện đi dọc trên các cung đường trong địa bàn quận. Mỗi nơi đoàn đi qua, chư Tăng Ni và Phật tử các tự viện đã vân tập trước cổng Tam quan để rải hoa và vẫy cờ chào mừng. Nhiều Phật tử và người dân cũng đã hòa mình vào đoàn xe diễu hành để hưởng ứng trong tinh thần hoan hỷ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Xe được trang trí hoa và tôn tượng Đức Phật đản sinh

Xe được trang trí hoa và tôn tượng Đức Phật đản sinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày