TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo Q.7 họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Phiên họp mở rộng của Ban Trị sự Phật giáo Q.7 tại Long Hoa cổ tự
Phiên họp mở rộng của Ban Trị sự Phật giáo Q.7 tại Long Hoa cổ tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 24-4, tại Long Hoa cổ tự (số 1250/41 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM), Ban Trị sự Phật giáo Q.7 tổ chức phiên họp mở rộng nhằm triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Thượng tọa Thích Hoằng Ninh phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Hoằng Ninh phát biểu khai mạc

Phiên họp dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh (Cố vấn) Ban Trị sự GHPGVN Q.7; Hòa thượng Thích Giải Thắng, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận; Thượng tọa Thích Hoằng Ninh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo Q.7; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận cùng về tham dự.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Hoằng Ninh cho biết, phiên họp nhằm mục đích phổ biến kế hoạch tổ chức các hoạt động Phật sự quan trọng trong thời gian sắp tới của Ban Trị sự đến các tự viện trên địa bàn quận.

Thượng tọa Trưởng ban cũng nhấn mạnh, thông qua việc tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567 sẽ góp phần tạo sự đoàn kết và sách tấn tinh thần tu học của Tăng Ni Phật giáo Q.7, cũng như hoàn thành các kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Tâm Toàn phổ biến kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Ban Trị sự Phật giáo Q.7 đến các thành viên

Thượng tọa Thích Tâm Toàn phổ biến kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Ban Trị sự Phật giáo Q.7 đến các thành viên

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Tâm Toàn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Q.7 trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.7.

Theo đó, Phật giáo Q.7 sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản vào ngày 10-4-Quý Mão (nhằm ngày 28-5-2023), tại hội trường Long Hoa cổ tự, số 1250/41 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM. Tăng Ni, Phật tử Q.7 sẽ tập trung về lễ đài tại Việt Nam Quốc Tự để tham dự Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức.

Ngoài ra, Ban Trị sự Phật giáo Q.7 cũng kêu gọi các tự viện cũng như Phật tử trên địa bàn treo cờ Phật giáo, băng rôn, lồng đèn, thiết trí lễ đài, tổ chức từ thiện để hưởng ứng tuần lễ Phật đản, diễn ra từ ngày 8 đến 15-4-Quý Mão.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh phát biểu đóng góp ý kiến

Trưởng lão Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh phát biểu đóng góp ý kiến

Về vấn đề tổ chức An cư kiết hạ, Ban Trị sự Phật giáo Q.7 sẽ tổ chức tác pháp an cư vào 8 giờ sáng ngày 16-4-Quý Mão (nhằm ngày 3-6-2023). Ban Trị sự tổ chức an cư tập trung dành cho chư Tăng tại Long Hoa cổ tự và 1 điểm an cư tại chỗ tại chùa Thiên Trúc (P.Bình Thuận). Riêng chư Ni thì tổ chức an cư tại chỗ tại tu viện Định Thành và tiến hành Bố-tát mỗi tháng 2 lần.

Cũng tại phiên họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh phát biểu đóng góp ý kiến nhằm tổ chức thành công sự kiện Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.7 trong thời gian tới.

Tăng Ni tham dự phiên họp sáng 24-4 của Ban Trị sự Phật giáo Q.7

Tăng Ni tham dự phiên họp sáng 24-4 của Ban Trị sự Phật giáo Q.7

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Hoằng Ninh tri ân những đóng góp về tâm lực, trí lực cũng như vật lực của chư tôn đức và toàn thể Tăng Ni, tự viện trên địa bàn, góp phần tổ chức thành công sự kiện đặc biệt quan trọng này của Ban Trị sự Phật giáo Q.7.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.

Thông tin hàng ngày