TP.HCM có thể kéo dài giãn cách đến 15-9

TP.HCM bước qua ngày thứ 36 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và 16 tăng cường - Ảnh: Bảo Toàn/ BGN
TP.HCM bước qua ngày thứ 36 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và 16 tăng cường - Ảnh: Bảo Toàn/ BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin được Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tại cuộc họp báo cung cấp thông tin công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn trưa 13-8.

Theo ông Mãi, dịch trên địa bàn vẫn phức tạp, số ca dương tính còn cao, số ca cần điều trị, ca tử vong còn nhiều. Vì vậy, nhiệm vụ của thành phố trong thời gian tới phải cố gắng tập trung, ngăn chặn nguồn lây, giảm F0, giảm số ca chuyển nặng để điều trị thật tốt và giảm tử vong.

Trước đó, Chính phủ cũng đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nêu rõ mục tiêu TP.HCM phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15-9. Vì vậy, thành phố hiện đang khẩn trương cùng Bộ Y tế xây dựng mục tiêu của Nghị quyết 86 đến ngày 15-9 và cả sau đó, lãnh đạo Thành ủy cho biết.

Từ đây đến 30-8, thành phố sẽ cố gắng sàng lọc, đánh giá đúng nguy cơ từng địa bàn theo vùng xanh, vùng đỏ để áp dụng các biện pháp giãn cách cho phù hợp, đảm bảo dịch không lây lan. "Thành phố sẽ cố gắng chuyển biến tình hình thêm một bước, chứ không phải đến ngày 30-8 hay 15-9 có thể giải quyết hết dịch", ông Mãi nhấn mạnh.

Dự kiến, chủ nhật 15-8, thành phố sẽ có kế hoạch cụ thể, chính thức công bố, tinh thần theo hướng tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9-7. Từ 24-7, thành phố siết chặt hơn nhiều quy định trong giai đoạn giãn cách, thu hẹp nhóm đối tượng được phép hoạt động.

Từ 26-7, trong khoảng 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày, người dân TP.HCM được yêu cầu hạn chế ra đường.

Ngày 1-8, UBND TP.HCM ra công văn quyết định kéo dài Chỉ thị 16 cùng các biện pháp siết chặt thêm 2 tuần từ 0 giờ ngày 2-8.

Từ 27-4 đến sáng 13-8, TP.HCM ghi nhận 137.008 ca nhiễm, hiện là tâm dịch lớn nhất cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày