TP.HCM: Đặc sắc “Phố ông đồ” tại chùa Phổ Quang

GNO - Hướng đến mùa xuân Canh Tý đậm nét văn hóa dân tộc, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM đã tái hiện hình ảnh “Phố ông đồ” với chủ đề “Tết đoàn viên”, mang lại không gian du xuân mới mẻ và thú vị cho Phật tử gần xa.

H5 pho ong do pq.jpg

Chư tôn đức tham quan "gian hàng" của một ông đồ trẻ

Lễ hội Mừng xuân Canh Tý - “Phố ông đồ” chính thức được khai mạc vào tối qua 23-1 (29 tháng Chạp), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Phổ Quang (số 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP cùng chư tôn đức Tăng, Ni Ban Văn hóa Phật giáo TP đồng tham dự.

H2 pho ong do pq.jpg
HT.Thích Thiện Tánh quang lâm tham dự và cắt băng khai mạc lễ hội

Được biết, “Phố ông đồ” sẽ diễn ra đến hết ngày rằm tháng Giêng, với sự tham gia của hơn 10 ông đồ và các gian trưng bày, tạo nên mảng không gian nhẹ nhàng, thanh thoát, hài hòa giữa đạo và đời. Qua đó, thu hút sự quan tâm đặc biệt đối với Phật tử nói riêng và du khách nói chung.

Tại buổi khai mạc, TT.Thích Đạt Đức, Phó Thường trực BanVăn hóa Phật giáo TP, Trưởng BTC triển lãm lần này, cho biết: “Năm nay, Ban Văn hóa Phật giáo TP mong muốn tạo nên một không gian thưởng lãm, du xuân đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

H1 pho ong do pq.jpg

TT.Thích Đạt Đức phát biểu về ý nghĩa của "Phố ông đồ" năm nay

Thông qua hình ảnh ông đồ với nét bút thư pháp, là sự khắc họa rõ nét nhất truyền thống quý báu của dân tộc, từ đây lồng ghép pháp Phật, góp phần truyền tải tinh thần Phật giáo một cách gần gũi đến với bà con du xuân”.

Theo Thượng tọa, đây cũng là một trong những kế hoạch trọng tâm của Phật giáo nói chung và Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM nói riêng trong năm 2020 với việc đề cao nội dung, tính nhân văn, thông điệp chuyển tải… qua mỗi hoạt động của Ban, hơn là chú trọng quá nhiều vào hình thức.

H6 pho ong do pq.jpg

Năm nay sẽ có 10 ông đồ tặng chữ cho đến rằm tháng Giêng

Giao Hảo

Ảnh: Quang Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày