TP.HCM: Đại đức Thích Thiện Hòa viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 24-7, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh đã thông tin về sự viên tịch của Đại đức Thích Thiện Hòa, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện, trụ trì chùa Thiện Phước.
Chân dung Đại đức Thích Thiện Hòa (1968-2021)

Chân dung Đại đức Thích Thiện Hòa (1968-2021)

Đại đức Thích Thiện Hòa, sinh năm 1968 (Mậu Thân), tham gia hoạt động cùng Phật giáo địa phương nhiều nhiệm kỳ. Ở nhiệm kỳ năm (2016-2021), Đại đức đảm nhận chức vụ Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện, phụ trách Phật giáo các xã Phong Phú, Bình Hưng và trụ trì chùa Thiện Phước. Do bệnh duyên, Đại đức đã thâu thần viên tịch tại chùa Thiện Phước. Trụ thế: 54 năm; 30 năm Hạ lạp.

Lễ nhập kim quan được cử hànhh vào lúc 19 giờ ngày 24-7-2021 (15-6-Tân Sửu). Kim quan được tôn trí tại chùa Thiện Phước, số E6/ 167 quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Lễ truy niệm và phụng tống kim quan diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 25-7-2021 (16-6-Tân Sửu) tại Trung tâm Hỏa táng Đa Phước.

Thượng tọa Thích Minh Bình, Chánh Thư ký Phật giáo huyện, Thư ký Ban Tổ chức Tang lễ cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-91 phức tạp, Ban Trị sự huyện khuyến cáo Tăng, Ni và các đoàn hạn chế số lượng người đến phúng viếng. Hiện nay, TP.HCM vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên Tang lễ Đại đức Thích Thiện Hòa tổ chức với hình thức nội bộ, hạn chế tối đa lượng người tham dự để phòng chống dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Không nên nói một cách cẩu thả. Lời nói cần đúng lúc, đúng chỗ. Nếu không có gì hữu ích để nói, hãy giữ ‘im lặng cao quý’”

Chánh ngữ

GNO - Chánh ngữ là một trong những phương thức tu tập của Bát chánh đạo mà Đức Phật đã giảng dạy trong bài pháp đầu tiên. Bảy yếu tố còn lại là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.
Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

GNO - Cùng với quá trình phát triển lâu dài của Phật giáo, tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số loại hình nghệ thuật như kiến trúc chùa chiền, điêu khắc tượng vũ cũng phát triển đặc sắc. Đặc biệt, đối với việc điêu khắc tượng Phật, tượng Tuyết Sơn có một vị trí đáng kể về nhiều phương diện.

Thông tin hàng ngày