TP.HCM: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.Phú Nhuận tại Quan Âm tu viện

Toàn cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.Phú Nhuận tại Quan Âm tu viện
Toàn cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.Phú Nhuận tại Quan Âm tu viện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa trong không khí hân hoan chào đón Đức Phật đản sinh, Tăng Ni, Phật tử Q.Phú Nhuận đã vân tập về Quan Âm tu viện để tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 vào sáng 11-4-Âm lịch (29-5-2023).
Chư tôn đức tham dự buổi lễ
Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Huệ Minh, Hòa thượng Thích Thanh Hùng; các vị trong Ban Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Q.Phú Nhuận, Q.1, Q.3, Q.4, Q.Bình Thạnh; đông đảo Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn Q.Phú Nhuận về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban Tôn giáo TP; ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Q.Phú Nhuận; cùng đại diện chính quyền sở tại, các tôn giáo bạn.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Sau khi ổn định đạo tràng, toàn thể đại chúng lắng lòng nghe Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Thượng tọa Thích Minh Nhựt đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Phú Nhuận, Trưởng ban Tổ chức đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh cung tuyên tiểu sử Bồ-tát Thích Quảng Đức
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh cung tuyên tiểu sử Bồ-tát Thích Quảng Đức

Để ôn lại những đóng góp của Bồ-tát Thích Quảng Đức trong dòng chảy của lịch sử, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh đã cung tuyên tiểu sử của Bồ-tát đến với Tăng Ni, Phật tử, đại diện chính quyền tham dự.

Nhằm thể hiện lòng tôn kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân ngày đản sinh của Ngài, chư tôn giáo phẩm đã thành kính dâng hương, đồng tụng sám Khánh đản trước lễ đài Quan Âm tu viện.

Đại chúng đồng tụng kinh Khánh đản
Đại chúng đồng tụng kinh Khánh đản

Để chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.Phú Nhuận, bà Trần Thị Mai Lý, Chủ tịch UBMTTQVN quận đã phát biểu chúc sức khỏe đến các tín đồ Phật giáo trên địa bàn. Bà cũng nhấn mạnh đây là thời điểm để mọi người phát huy những giá trị cao quý của Phật giáo đến với cộng đồng, chung sức cùng chính quyền xây dựng quận nhà phát triển hơn.

Hưởng ứng tinh thần đó, Ban Trị sự Phật giáo Q.Phú Nhuận kết hợp với Quan Âm tu viện trao tặng 500 phần quà đến những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn, giúp họ thêm nhiều niềm vui trong Đại lễ Phật đản. Tổng số tiền của đợt trao tặng này là 250 triệu đồng.

Trao các phần quà đến hộ dân khó khăn
Trao các phần quà đến hộ dân khó khăn

Buổi lễ kết thúc sau lời phát biểu cảm tạ của Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.Phú Nhuận.

Một số hình ảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.Phú Nhuận:

Toàn cảnh buổi lễ sáng nay
Toàn cảnh buổi lễ sáng nay

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày