TP.HCM: Học viện thông báo nhập học, tuyển nhân sự

GNO - Thông tin từ Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cho Báo Giác Ngộ hay, Học viện sẽ bắt đầu giảng dạy trở lại với các chương trình của hệ cử nhân, sau đại học vào ngày 23-3-2020 (nhằm ngày 27-2 ÂL).

9-hvnh 5.jpg
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì phiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện ngày 27-2

Theo đó, đối với Tăng, Ni sinh viên nội trú phải có mặt tại nội viện ngày 20-3.

Thông báo cũng cho hay thời gian nhận hồ sơ chương trình đào tạo thạc sĩ vào ngày 25-3 (nhằm ngày 2-3 ÂL). Thời gian nhận giấy báo dự thi và thi tuyển sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4-4 (9 đến 12-2 ÂL). Riêng đối với việc xét tuyển tiến sĩ sẽ hạn cuối nhận hồ sơ vào ngày 16-4 (24-3 ÂL).

Lễ tốt nghiệp năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 4-2020. Thông báo cũng nêu rõ đối với Tăng, Ni sinh viên khóa XII, hệ đào tạo từ xa khóa IV cũng như các Tăng, Ni sinh các khóa trước đủ điều kiện phải làm đơn xin lãnh bằng và dự lễ tốt nghiệp.

Trong trường hợp nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, phải thay đổi thời gian, Học viện sẽ có thông báo điều chỉnh trước thời hạn ở trên 10 ngày.

Học viện cho biết đang tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận hành chánh, giáo vụ và IT, với điều kiện chung: tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, tuổi từ 22 đến 45 (ưu tiên Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp Học viện), có tinh thần trách nhiệm, trung thực, hòa nhã, lịch sự.

Đối với ứng cử viên bộ phận hành chánh, giáo vụ cần thông thạo vi tính văn phòng, văn bản hành chánh; Với ứng viên IT phải thông thạo IT.

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy (từ 6g45’ đến 16g15’), tại cơ sở 2 Học viện, số A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Có mức lương cao phù hợp, thời gian thử việc 30 ngày.

Hồ sơ gồm có: (1) đơn xin làm việc (viết tay); (2) sơ yếu lý lịch; (3) Giấy CMND hoặc CCCD; (4) giấy Chứng nhận Tăng Ni (nếu là Tăng Ni); (5) hộ khẩu, văn bằng: quản trị giáo dục, quản trị hành chánh, chuyên ngành IT và các chứng chỉ liên quan (mỗi thứ 1 bản photo có công chứng); Nộp về văn phòng Học viện, cơ sở 1, số 750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận; Cơ sở 2, số A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM. Để rõ hơn về thông tin, liên hệ: ĐĐ.TS.Thích Lệ Ngôn, Phó Văn phòng, SĐT: 0908726304.

Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày