TP.HCM: Khai mạc triển lãm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư khai sáng hệ phái Khất sĩ

Không gian triển lãm "Tổ sư Minh Đăng Quang: Khởi nguyên và sự truyền thừa" tại pháp viện Minh Đăng Quang
Không gian triển lãm "Tổ sư Minh Đăng Quang: Khởi nguyên và sự truyền thừa" tại pháp viện Minh Đăng Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 4-11, tại pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM), Tăng Ni, Phật tử hệ phái Khất sĩ đã cắt băng khai mạc triển lãm "Tổ sư Minh Đăng Quang: Khởi nguyên và sự truyền thừa" nhằm tưởng niệm 100 năm này sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang.
Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu chứng minh

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu chứng minh

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Thường trực giáo phẩm hệ phái Khất sĩ; cùng với sự tham dự của các vị giáo phẩm hệ phái; Tăng Ni, Phật tử các giáo đoàn trực thuộc khắp nơi về tham dự.

Thượng tọa Thích Minh Liên, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo Khất sĩ giới thiệu không gian triển lãm tại pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đến mọi người. Theo đó, triển lãm được chia thành 2 phần là “Khởi nguyên” và “sự truyền thừa”.

Chư tôn đức cắt băng khai mạc triển lãm
Chư tôn đức cắt băng khai mạc triển lãm

Không gian triển lãm “Khởi nguyên” với 7 khu vực nói về cuộc đời của Tổ sư Minh Đăng Quang qua các nội dung: hiện thân vào đời, tầm sư học đạo, hoằng pháp độ sinh, truyền đăng tục diệm, kiến lập đạo tràng, pháp bảo và bút tích của Tổ sư. Khu vực “Sự truyền thừa” giới thiệu lịch sử hình thành, con đường phát triển của 6 giáo đoàn của Hệ phái Khất sĩ cũng như Phật giáo Khất sĩ hải ngoại và Ni giới hệ phái Khất sĩ.

Đặc biệt triển lãm cũng giới thiệu mô hình sa bàn giới thiệu các dấu ấn đặc biệt trên con đường hành đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang; cũng như cuốn thư pháp nặng hơn 70 kg khắc họa toàn bộ tinh hoa giáo lý, pháp ngữ của Tổ sư.

Tham quan không gian triển lãm
Tham quan không gian triển lãm

Phát biểu chứng minh, Hòa thượng Thích Giác Toàn tán thán Ban Văn hóa Phật giáo hệ phái Khất sĩ, Tăng Ni, Phật tử các giáo đoàn đã chung tay thực hiện thành công triển lãm "Tổ sư Minh Đăng Quang: Khởi nguyên và sự truyền thừa".

Nhân đây, Hòa thượng cũng giới thiệu khái lược cuộc đời, quá trình học đạo, hành đạo và vắng bóng của Tổ sư Minh Đăng Quang. Dấu ấn của Tổ sư để lại từ 25 ngôi tịnh xá và hơn 100 vị Tăng Ni ban đầu cho đến nay số lượng đó đã tăng lên hơn 500 ngôi tịnh xá và hơn 3.000 Tăng Ni.

"Chúng ta thương nhớ Tổ là nhớ tới tinh thần xuất gia giải thoát của Tổ. Cho nên tu rồi mỗi Tăng Ni, Phật tử phải từng bước làm nhẹ tham, sân, si, buông những thất tình lục dục trong tâm của mình để hướng đến giải thoát", Hòa thượng Thích Giác Toàn nói.

Khu vực triển lãm các giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ
Khu vực triển lãm các giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ

Sau nghi thức cắt băng khai mạc, chư Tăng Ni, Phật tử tham quan không gian triển lãm "Tổ sư Minh Đăng Quang: Khởi nguyên và sự truyền thừa" tại pháp viện Minh Đăng Quang.

Sáng mai, 5-11, Hội thảo "Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, lịch sử truyền thừa và những đóng góp" sẽ chính thức diễn ra tại pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ khai mạc triển lãm "Tổ sư Minh Đăng Quang: Khởi nguyên và sự truyền thừa" tối 4-11
Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ khai mạc triển lãm "Tổ sư Minh Đăng Quang: Khởi nguyên và sự truyền thừa" tối 4-11

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày