TP.HCM: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hiền tại chùa Bảo Quang

Tôn tượng Hòa thượng Thích Thiện Hiền tại tổ đường chùa Bảo Quang
Tôn tượng Hòa thượng Thích Thiện Hiền tại tổ đường chùa Bảo Quang
GNO - Ngày 22-5, môn đồ đệ tử chùa Bảo Quang (P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 9 năm cố Hòa thượng Thích Thiện Hiền, khai sơn chùa Bảo Quang viên tịch.
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Thái, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Tân; Hòa thượng Thích Nguyên Phẩm, trụ trì chùa Long Thành (Q.Phú Nhuận); Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài Q.Bình Thạnh cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Thái, sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư đã thực hiện nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Thiện Hiền.

Ban Kinh sư cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Thiện Hiền

Ban Kinh sư cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Thiện Hiền

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn giáo phẩm đã cung đối trước tổ đường thành kính thắp hương tưởng niệm và cầu nguyện cố Hòa thượng Thích Thiện Hiền cao đăng Phật quốc.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Đại đức Thích Thiện Tài, trụ trì chùa Bảo Quang dâng lời tưởng niệm và tác bạch cúng dường trai Tăng hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni.

Đại đức Thích Thiện Tài tác bạch cúng dường

Đại đức Thích Thiện Tài tác bạch cúng dường

Cố Hòa thượng Thích Thiện Hiền, thế danh Nguyễn Văn Hai, húy Hồng Hai thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40, sinh năm 1928 (Mậu Thìn) tại tỉnh Kiên Giang. Năm 1963, Hòa thượng về nhận lãnh chùa Bảo Quang để tu học và tiến hành trùng tu chùa vào năm 2007. Sinh thời, Hòa thượng đóng góp tích cực trong các công tác Phật sự của Ban Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh qua nhiều nhiệm kỳ.

Hòa thượng viên tịch vào lúc 1 giờ, ngày 4-4-Giáp Ngọ (2-5-2014), trụ thế: 87 năm, 65 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày