TP.HCM: Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Nguyệt tại chùa Quan Âm

Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Như Nguyệt tại tổ đường chùa Quan Âm
Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Như Nguyệt tại tổ đường chùa Quan Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-5, tại chùa Quan Âm (P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), môn đồ đệ tử đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ I Ni trưởng Thích nữ Như Nguyệt, viện chủ chùa.
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận; Ni trưởng Thích nữ Hải Thành, Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, trụ trì các tự viện trong và ngoài Q.Bình Thạnh cùng đông đảo quý Phật tử.

Trước Giác linh đài, chư tôn đức đã thắp hương, tưởng niệm cầu nguyện cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyệt cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Sư cô Thích nữ Lệ Hiền dâng lời tác bạch
Sư cô Thích nữ Lệ Hiền dâng lời tác bạch

Dịp này, môn đồ đệ tử đã thiết lễ trai Tăng cúng dường. Sư cô Thích nữ Lệ Hiền, trụ trì chùa Quan Âm dâng lời tác bạch bày tỏ niềm kính tiếc, sự mất mát lớn lao đối với Ni chúng chùa Quan Âm về sự viên tịch của bậc ân sư.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Liêm đã tán thán sự hiếu tâm của môn đồ hiếu quyến và sách tấn môn đồ đệ tử noi gương theo công hạnh của ân sư nỗ lực tu học.

Hòa thượng Thích Giác Liêm ban đạo từ
Hòa thượng Thích Giác Liêm ban đạo từ

Ni trưởng Thích nữ Như Nguyệt, thế danh Phan Thị Liên, sinh 1933 tại tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình hành đạo, Ni trưởng luôn gắn bó với công tác giáo dục và đào tạo chư Ni tại các trường Phật học. Sinh thời, Ni trưởng thường được cung thỉnh làm Giám luật các trường hạ và tam sư thất chứng tại các Đại giới đàn.

Môn đồ pháp quyến dâng phạn thực cúng dường
Môn đồ pháp quyến dâng phạn thực cúng dường

Ni trưởng đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 19-4-2020 (nhằm ngày 27-3-Canh Tý); Trụ thế 88 năm, 59 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày