TP.HCM: Một ngày ở trường hạ chùa Dược Sư

GNO - Mùa An cư kiết hạ năm nay, ngoài các trường hạ tập trung trên địa bàn quận Bình Thạnh có số lượng hành giả đông, trường hạ Ni chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh, TPHCM) tuy là trường hạ an cư tại chỗ nhưng có số lượng hành giả là 110 vị.

Tại đây, chư hành giả Ni tuân thủ các thời khóa sinh hoạt an cư nghiêm mật theo qui định.  

Được biết, trong 3 tháng an cư này, chư Ni ở một số tịnh thất, tự viện khác cũng đến trường hạ Dược Sư để Bố-tát tụng giới theo định kỳ một tháng 2 lần vào ngày 14 và 30 âm lịch.

Dưới đây là chùm ảnh sinh hoạt tu học tại trường hạ Ni chùa Dược Sư:

ANHBB (2).JPG
Tam quan chùa Dược Sư, 464 Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh, TPHCM

ANHBB (3).JPG
Chư hành giả chấp tác vào mỗi sáng

ANHBB (4).JPG
Chư Ni ban hành đường được phân công nấu ăn buổi sáng cho đại chúng

ANHBB (6).JPG

ANHBB (7).JPG
Chư hành giả thành kính thời kinh sáng

ANHBB (5).JPG
Thời tụng kinh buổi sáng

ANHBB (8).JPG
Cử bát cúng dường lễ quá đường

ANHBB (9).JPG
Chư hành giả trong giờ thọ trai với nghi thức quá đường

ANHBB (11).JPG
Chư hành giả trang nghiêm niệm Phật A Di Đà trước khi thiền hành

ANHBB (13).JPG
Sau giờ thọ trai, đến thời thiền hành

ANHBB (12).JPG
...và quanh chánh điện chùa Dược Sư

ANHBB (15).JPG
NT.Thích nữ Như Đức thuyết giảng giới  luật với đại chúng

ANHBB (16).JPG
Đại chúng học về giới luật và kinh điển do Ni trưởng trụ trì bổn tự đảm trách

Truong ha Ni -chua Duoc Su (16).JPG
Chư hành giả thành kính đảnh lễ Tam bảo

ANHBB (1).JPG
Thời công phu chiều

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày