TP.HCM: Phật giáo Q.1 sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tổ đình Vạn Thọ

Hòa thượng Thích Thanh Tùng ban đạo từ chứng minh
Hòa thượng Thích Thanh Tùng ban đạo từ chứng minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 18-4, tại tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM), Ban Trị sự Phật giáo Q.1 đã tổ chức họp nhằm thảo luận kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Thượng tọa Thích Minh Quang điều hành phiên họp

Thượng tọa Thích Minh Quang điều hành phiên họp

Buổi họp đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.1; Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.1; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận chủ trì buổi họp; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự; đại diện chính quyền, Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tham dự.

Mở đầu buổi họp, Đại đức Thích Đồng Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Q.1 báo cáo kết quả hoạt động Phật sự nổi bật của Ban Trị sự trong thời gian qua. Đặc biệt trong số đó, Ban Trị sự quận đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội, với tổng số tiền là 12 tỷ đồng.

Đại đức Thích Đồng Phước báo cáo các hoạt động Phật sự nổi bật của Phật giáo giáo quận trong thời gian qua
Đại đức Thích Đồng Phước báo cáo các hoạt động Phật sự nổi bật của Phật giáo giáo quận trong thời gian qua

Sau khi Ban Trị sự phổ biến kế hoạch Đại lễ Phật đản, kế hoạch An cư kiết hạ Phật lịch 2567 và thông tin về tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Thượng tọa Thích Nhuận Hạnh, Phó Trưởng ban Trị sự trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.1.

Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo Q.1 sẽ thiết trí lễ đài và tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tổ đình Vạn Thọ (số 247 đường Hoàng Sa, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM), vào ngày 1-6-2023 (nhằm ngày 14-4-Quý Mão). Ban Trị sự cũng sẽ phối hợp cùng UBMTTQVN quận 1 tổ chức họp mặt chức sắc tôn giáo trên địa bàn để kính mừng Phật đản.

Buổi họp nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Tăng Ni, đại diện chính quyền quận
Buổi họp nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Tăng Ni, đại diện chính quyền quận

Ngoài ra, Tăng Ni, Phật tử quận sẽ tháp tùng cũng như tham dự chuỗi sự kiện: dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đức thánh Trần Hưng Đạo và liệt nữ Quách Thị Trang (Q.1), lễ Mộc Dục, diễu hành xe hoa, Đại lễ Phật đản 2567 của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự, bắt đầu từ ngày 8-4-Quý Mão.

Ban Trị sự Phật giáo Q.1 cũng kêu gọi các tự viện trên địa bàn thiết trí vườn lâm-tỳ-ni, tổ chức từ thiện giúp dân nghèo tại địa phương, đồng thời khuyến khích Phật tử tại gia treo cờ, đèn, hoa theo kế hoạch của Phật giáo TP nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản.

Buổi họp cũng nhận rất nhiều ý kiến đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni cũng như đại diện chính quyền về công tác tổ chức, trang trí, thiết kế lễ đài chính, các hoạt động từ thiện,... nhằm hoàn thiện kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của Phật giáo Q.1.

Toàn cảnh phiên họp của Ban Trị sự Phật giáo Q.1 tại tổ đình Vạn Thọ

Toàn cảnh phiên họp của Ban Trị sự Phật giáo Q.1 tại tổ đình Vạn Thọ

Đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Thanh Tùng nhắc lại tầm quan trọng của sự kiện này đối với Phật giáo quận trong nhiều năm qua và chúc cho sự kiện này diễn ra thành công tốt đẹp.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Minh Quang tiếp nhận và tri ân những ý kiến đóng góp của Tăng Ni, đại diện chính quyền tham dự. Qua đây, Thượng tọa cũng kêu gọi sự chung tay đóng góp, hỗ trợ của toàn thể Tăng Ni trong Ban Trị sự, trụ trì các tự viện và Phật tử trên địa bàn nhằm tổ chức thành công các Phật sự quan trọng của Ban Trị sự Phật giáo Q.1.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phước báo hay tội báo tuy xa nhau mà lại gần nhau - Ảnh minh họa

Tri sự làm sai bị tổn phước

GNO - Tôn giả Đại Mục-kiền-liên (Mahāmoggallāna) là bậc A-la-hán thần thông đệ nhất trong mười Đại đệ tử của Đức Phật. Nhờ thần thông quảng đại nên Tôn giả thấy biết nhiều chuyện mà người phàm chẳng thấy bao giờ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1273 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đem hạnh phúc vào nhà

GNO - Đó là một bữa tối rất vui vẻ. Ông bà chủ rất nồng hậu và dễ mến, không chỉ với anh mà còn giữa hai ông bà với nhau. Ngay cả bọn trẻ cũng có vẻ rất thích thú. Là một người độc thân và từng nghe những câu chuyện về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, anh rất ngạc nhiên khi thấy gia đình này lại hòa thuận đến thế.

Thông tin hàng ngày